ĐTQG dùng cầu thủ nhập tịch, CĐV Trung Quốc cay đắng nhìn sang Việt Nam

Quốc An Thứ tư, ngày 07/08/2019 11:10 AM (GMT+7)
Người hâm mộ bóng đá xứ sở tỷ dân không hề hài lòng khi Liên đoàn bóng đá nước này sử dụng chiêu bài "ăn xổi" với các cầu thủ nhập tịch để cải thiện thành tích.
Bình luận 0

Danh sách sơ bộ ĐT Trung Quốc tập trung chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang khiến CĐV nước này sục sôi bởi một cầu thủ nhập tịch chẳng có chút gốc gác Trung Quốc nào cả, đó là Elkeson (Guangzhou Evergrande).

Chân sút 30 tuổi người Brazil "được mời" chỉ đơn giản vì yếu tố chuyên môn với mong muốn nâng tầm cho ĐT Trung Quốc. Cụ thể, anh đã ra sân tổng cộng 231 trận tại Chinese Super League kể từ năm 2013 và ghi tới 134 bàn thắng. Sự xuất hiện của Elkeson trong thành phần ĐT Trung Quốc khiến các CĐV nước này rất tức giận.

img

Elkeson vừa được triệu tập vào ĐTQG Trung Quốc.

Cụ thể, bình luận viên truyền hình Trung Quốc Zhan Jun sau khi biết được tin tức này đã viết trên mạng xã hội Weibo: "Không biết người hâm mộ Trung Quốc sẽ cảm thấy thế nào với việc Elkeson đại diện cho ĐT Trung Quốc? Riêng tôi không thể chịu đựng được điều đó".

Ngay lập tức dòng bình luận của Zhan Jun đã nhận được hơn 10 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận, bày tỏ sự bất bình. Một vài người trong số đó đã mang bóng đá Việt Nam hay Singapore ra để so sánh. Cụ thể, một CĐV có tên Xiao Haowen đưa ra quan điểm: “Việt Nam và Singapore từng dùng chính sách nhập tịch để hy vọng đoạt thành tích cao, nhưng rồi họ đã từ bỏ điều đó để phát triển bằng nội lực. Giờ đây, cả hai đã tiến bộ trong thấy, đặc biệt là Việt Nam. Vậy mà chúng ta lại làm điều ngược lại, thực đáng xấu hổ”.

Vài năm qua, Trung Quốc đã chi "tấn tiền" để phát triển bóng đá từ cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp. Thế rồi những người đứng đầu lại không kiên nhẫn với con đường này mà lại chọn cách làm ngắn hạn, mang tính thời vụ để mang đến thành công tức thời. Đối với số đông người Trung Quốc, đó không phải là cảm giác dễ chịu, nhất là khi họ là đất nước có dân số lớn nhất thế giới.

Tại vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc sẽ nằm ở bảng A vòng loại World Cup 2022 cùng với Syria, Philippines, Maldives và Guam. Thầy trò HLV Marcello Lippi sẽ mở màn chiến dịch bằng trận gặp Maldives ngày 5/9.

Ngoài trường hợp của Elkeson, trong đợt tập trung này, ĐT Trung Quốc còn gọi một cầu thủ nhập tịch khác, đó là Nico Yennaris (Beijing Gouan). Tiền đạo này trưởng thành từ Arsenal và thậm chí từng khoác áo một số cấp độ trẻ của xứ sở sương mù. Tuy vậy, anh lại có mẹ là người Trung Quốc nên đủ điều kiện để trở thành một tuyển thủ Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem