Dự án cống hóa mương Phan Kế Bính: Doanh nghiệp gặp khó trong việc khắc phục hậu quả

Nhóm PV Thứ năm, ngày 21/06/2018 06:38 AM (GMT+7)
Trong khi doanh nghiệp đang tự khắc phục hậu quả, tháo dỡ các công trình vi phạm, UBND phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) đã ra thông báo cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính sử dụng làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ. Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 8h ngày 28.6.2018.
Bình luận 0

img

Ngày 2.6, Công ty Cổ phần Đa quốc gia (Cty Đa quốc gia) nhận được các quyết định của UBND quận Ba Bình về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với những sai phạm về trật tự xây dựng tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính. Ngay sau đó, Cty Đa quốc gia đã có công văn gửi UBND quận Ba Đình về việc “Tự nguyện khắc phục hậu quả về trật tự xây dựng tại dự án”

img

Chiều 13.6, UBND quận Ba Đình đã có thông tin liên quan tới việc tổ chức thực hiện xử lý các vi phạm tại khu vực dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Tại đây, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, thời gian qua Cty Đa quốc gia đang phá dỡ một số công trình sai phạm, trong đó có siêu thị Circle K

img

Ghi nhận của PV cho thấy, siêu thị Circle K đã được dọn dẹp, di chuyển tài sản ra khỏi vị trí, trả lại mặt bằng

img

Tuy nhiên, phần vách kính và một số vật dụng của siêu thị vẫn chưa được di dời. Trao đổi với PV về việc này, chủ đầu tư dự án cho biết phần vách kính này rất dễ vỡ nên phía siêu thị sẽ tự tháo dỡ, sau đó sẽ di dời tiếp phần còn lại

img

Tại vị trí số 2, Chủ đầu tư dự án cống hoá mương Phan Kế Bính đang thực hiện khắc phục sai phạm sau khi có đơn gửi Quận Ba Đình về việc tự nguyện khắc phục nhưng Quận vẫn ra quyết định cưỡng chế 

img

Đây là khu đất thuộc công trình xây dựng tại khu đất giáp phố Nguyễn Văn Ngọc, Phan Kế Bính và trường THPT Phạm Hồng Thái

img

Được biết, việc tháo dỡ này được Cty Đa Quốc gia thực hiện từ ngày 5.6 - một ngày sau khi có văn bản gửi UBND quận Ba Đình xin được tự nguyện khắc phục, xây dựng phương án phù hợp đồng thời báo cáo UBND quận và các bên liên quan để phục vụ công tác giám sát, phối hợp và hỗ trợ. Trước đó, ngày 1.6 Cty Đa Quốc gia đã có hợp đồng phá dỡ công trình với một đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội liên quan đến việc trên.

img

Tuy nhiên, trong quá trình đang thực hiện tháo dỡ, ngày 11.6, UBND quận Ba Đình ban hành quyết định số 951, 952, 953, 954 về việc "cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả" đối với Cty Đa Quốc gia. Thời gian thực hiện 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này (11.6 đến 11.8 - PV). Theo các quyết định này, trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này Cty Đa quốc gia có trách nhiệm thực hiện, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị  cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

img

Đến ngày 15.6, UBND phường Cống Vị đã có thông báo số 71/TB-UBND về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính sử dụng làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ. Thông báo của phường Cống Vị yêu cầu Cty Đa quốc gia di chuyển người, vật dụng, tài sản ra khỏi khu đất có công trình vi phạm trật tự xây dựng tại ô số 3. Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 8h ngày 28.6.2018.

img

Liên quan đến sự việc này, đại diện Cty Đa quốc gia cho biết, sau khi quận nhận được các quyết định của UBND quận Ba Bình về việc áp dụng  biện pháp khắc phục hậu quả đối với những sai phạm về trật tự xây dựng tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính DN đã có công văn gửi UBND quận Ba Đình để xin tự nguyện khắc phục hậu quả về trật tự xây dựng tại dự án. “Hiện Doanh nghiệp đang tự tháo dỡ và tháo dỡ cơ bản một phần việc trong một thời gian ngắn nhưng UBND phường Cống Vị lại có công văn ngày 15.6 thông báo cưỡng chế di dời. Thông báo cưỡng chế là của UBND phường nhưng quyết định khắc phục là của UBND quận. Hai cơ quan chính quyền địa phương ra quyết định như vậy chúng tôi biết nghe ai, chúng tôi phải làm gì?” – đại diện Cty Đa quốc gia băn khoăn

img

Liên quan đến ô đất tại vị trí số 3, đại diện Cty Đa quốc gia cho rằng, ô đất này công ty đang làm việc với các đơn vị thuê lại đơn vị thuê để định giá tài sản đầu tư,… để lập phương án tháo dỡ trong vài ngày tới vì có nhiều tài sản có giá trị nên di dời đi đâu phải có kế hoạch. Bên cạnh đó, Cty Đa quốc gia cho biết, trong quá trình cơ quan chức năng quận Ba Đình lập biên bản vi phạm không rõ ràng, quận Ba Đình đơn phương thực hiện mà không có sự tham gia của DN. Vì vậy để làm rõ nội được lập trong đó, Cty đã nhiều lần liên hệ với đoàn làm việc để xác minh thực địa lại những sai phạm, phạm vi để tháo dỡ theo thực tế sai phạm nhưng không nhận được phản hồi của chính quyền địa phương.

Chiều 13.6, UBND quận Ba Đình đã có thông tin liên quan tới việc tổ chức thực hiện xử lý các vi phạm tại khu vực dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Tại đây, phóng viên báo giới đặt câu hỏi “nếu doanh nghiệp - Công ty cổ phần Đa quốc gia xin tự khắc phục thì quận xem xét thế nào”, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình nói rằng: “Nếu doanh nghiệp có đơn UBND quận sẽ nghiêm túc xem xét nhưng phải trên tinh thần đơn của doanh nghiệp có tính chấp hành hay không. Doanh nghiệp phải hứa, cam kết khắc phục có thời hạn, theo định hướng của chính quyền”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem