Dự án lọc dầu Vũng Rô (Phú Yên): Cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong ngày 13.5

Thứ ba, ngày 13/05/2014 11:28 AM (GMT+7)
Ngày 12.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên và UBND huyện Đông Hòa tổ chức cuộc họp thông báo cho biết, ngày 13.5, chính quyền tổ chức cưỡng chế 2 lều quán của dân tại khu vực biển Bãi Gốc, xã Hòa Tâm (Đông Hòa).
Bình luận 0
Lý do, 2 lều quán này xây trên đất do nhà nước quản lý nhưng chủ quán không đồng ý với mức hỗ trợ 8 triệu đồng/quán và chưa tự giác tháo dỡ. Chính quyền phải tiến hành cưỡng chế để có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô vào ngày 15.5.

Thông tin tại cuộc họp, ngoài 2 lều quán trên, còn có ít nhất 17 hộ dân khác tại khu vực dự án trên đang khiếu kiện với phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của chính quyền.

Trong phần 134ha đất trên cạn, có 245 đối tượng được chi bồi thường hỗ trợ trên 95 tỷ đồng; hiện đã giao đất tái định cư cho 109/110 hộ dân. Phần tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đã có 58/64 hộ dân nhận tiền, trong tổng tiền bồi thường hỗ trợ hơn 6,2 tỷ đồng...
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem