Dự án nhà ở
-
Số lao động tại Bình Dương có nhu cầu về nhà ở xã hội khoảng 490.000 người. Ước tính quỹ đất ở cần đáp ứng nhu cầu nhà ở khoảng 1.700ha. Trong đó, quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội khoảng 25%, tương ứng 425ha.
-
Đối với các dự án triển khai chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, Bình Định sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá lại năng lực của chủ đầu tư để xử lý.
-
HoREA đề nghị bổ sung loạt quy định của Luật Đất đai 2013 vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, đáng chú ý là quy định tiếp tục cho phép tổ chức kinh tế “được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại” để gỡ vướng cho hàng trăm dự án.
-
Đối với các dự án có giá trị địa tô chênh lệch cao như dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại, Nhà nước chỉ thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.
-
Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được phê duyệt điều chỉnh, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư 7 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 với tổng cộng 7.978 căn. Trong đó, riêng năm 2023 kêu gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội.
-
Gia đoạn 2021-2025 Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư 7 dự án nhà ở xã hội với 7.978 căn, riêng năm 2023 kêu gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội.
-
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường năm 2023, trong đó hàng loạt dự án bất động sản, khu đô thị “lọt vào tầm ngắm”.
-
Dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) quy định bắt buộc giao dịch BĐS hình thành trong tương lai phải qua sàn giao dịch. Thêm vào đó, chủ dự án nhà ở phải có bảo lãnh ngân hàng để bảo vệ và giảm thiểu rủi ro cho người mua nhà…
-
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị xoá tên đảng viên, bãi nhiệm chức vụ do "mất tích" bí ẩn, bỏ nhiệm sở không có lý do.
-
Liên quan đến chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, theo HoREA, "lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi" áp dụng đến 30/6/2023 là 8,2%/năm với người mua nhà ở xã hội vẫn rất cao. Và nhiều khả năng hết thời gian ưu đãi, người vay phải vay với lãi suất thương mại bình thường thì sẽ là "gánh nặng".