Vào ngày 6.11.2013 (thứ Sáu), Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc (CMA) dự báo, siêu bão Hải Yến di chuyển với tốc độ 30km/h theo hướng tây-tây bắc và đánh trúng miền Trung Philippines. Trong 2 ngày sau, tức ngày 8.11, cơn bão này sẽ đi về phía nam Việt Nam và không ảnh hưởng đến Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi phát hiện sóng “quái vật” bất thường ở vùng phía đông
Biển Đông với ngọn sóng cao từ 5-8,5 mét vào trưa thứ Sáu và trưa thứ
Bảy, ngày 8.11, Trung tâm Dự báo môi trường biển quốc gia (NMEFC) Trung
Quốc lập tức ra báo động vàng cho vùng biển có khả năng bị siêu bão Hải
Yến tấn công trong 24 giờ tới (tức ngày 10.11).
Ngoài ra, NMEFC
còn phát hiện những ngọn sóng cao 3-4 mét ở phần phía bắc Biển Đông.
Trung tâm này cho biết, các ngọn sóng cao 8-10 mét sẽ xuất hiện gần
trung tâm cơn bão đe dọa nghiêm trọng cho việc đi lại của tàu thuyền
trên Biển Đông. NMEFC yêu cầu các tàu thuyền trở về cảng để tránh bão và
các cơ quan hữu quan cần có biện pháp phòng ngừa trước.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-10/1434787404-3d0ttbao.jpg)
Bão Hải Yến lúc 00h30 ngày 11.11
Đến 6h chiều ngày 10.11, khi cơn bão đến sát phía Đông Biển Đông chỉ cách đảo Hải Nam khoảng 370 km, di chuyển với tốc độ 30-35 km/h, Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhà nước Trung Quốc đã nâng mức báo động lên màu cam. Đồng thời cảnh báo miền Trung và phía Nam đảo Hải Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi mưa bão Hải Yến.
>> Toàn cảnh “thiên thần” sinh ra trong siêu bão Hải Yến ly kỳ khó tinVà đến khi nhận tin 6 thuyền viên của một tàu chở hàng đã bị mất tích do ảnh hưởng bởi bão Hải Yến, Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc (CMA) đã tức tốc nâng báo động bão Hải Yên lên mức báo động đỏ.
>> Clip: Vừa tới Trung Quốc, siêu bão Hải Yến đã phô diễn sức hủy diệtĐây được xem là mức báo động cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm có 4 mức của Trung Quốc: đỏ, da cam, vàng và xanh.
Văn Biên (tổng hợp) ( Văn Biên (tổng hợp))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.