Dự báo thời tiết 11.5: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục mưa phùn gió lạnh

Thứ bảy, ngày 11/05/2019 08:16 AM (GMT+7)
Dự báo thời tiết 11.5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa phùn vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 độ C. Trời se lạnh như thời tiết đầu đông.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết ngày 11.5 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, phía nam 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thảo Anh (Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem