Dự báo thời tiết 20.12: Miền Bắc rét đậm về sáng và đêm, trưa nắng hanh khô, độ ẩm còn rất thấp

Lục Vô Song Thứ tư, ngày 20/12/2017 04:30 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết (20.12) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,  Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi xuống dưới 5 độ C.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết 20.12: Miền Bắc rét đậm về sáng và đêm, trưa nắng hanh khô, độ ẩm còn rất thấp

Hiện nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

Dự báo, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường, từ nay đến hết ngày 21.12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, vùng ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ có gió giật mạnh cấp 6-8. 

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh. Nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 9-12 độ, các tỉnh vùng núi và trung du từ 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Hồi 22 giờ ngày 19.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 22 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển phía Nam khu vực Giữa biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 22 giờ ngày 21.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,4 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 290 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần.

Dự báo thời tiết hôm nay (20.12) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm 19/12 không mưa, sáng sớm 20/12 có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, độ ẩm 20-70%. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, có nơi dưới 5 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm 19/12 không mưa, sáng sớm 20/12 có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển đêm cấp 3-4, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, độ ẩm Đông Bắc Bộ 20-80%, độ ẩm tại Hà Nội 20-70%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ 8 - 12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội 8 - 11 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Phía Bắc ít mây, đêm 19/12 không mưa, ngày 20/12 nắng, sáng sớm 20/12 có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét, phía Bắc rét đậm, độ ẩm 40-65%. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, có nơi dưới 8 độ C; phía Nam 13-16 độ C; cao nhất 18 - 21 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rải rác; từ chiều 20/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía Bắc trời rét, độ ẩm 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi 26-28 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, đêm 19/12 và sáng sớm 20/12 trời rét, độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng vùng ven biển ngày 20/12 nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, đêm 19/12 và sáng sớm ngày 20/12 trời lạnh, độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C./. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem