Dự báo thời tiết (29.1): Hà Nội rét đậm, rét hại, thấp nhất 10 độ C

Lục Vô Song Thứ hai, ngày 29/01/2018 03:37 AM (GMT+7)
Tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, Hà Nội đêm nay và sáng mai có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết (29.1): Hà Nội rét đậm, rét hại, thấp nhất 10 độ C

Không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: Rạng sáng nay (29.01), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm nay và sáng mai có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Hà Nội đêm nay và sáng mai có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Cảnh báo: Từ khoảng ngày 30.01, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Trên biển, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (29.1) chi tiết của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 14-17 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C; cao nhất 19-22, phía Nam có nơi 22-24 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem