Dự báo thời tiết hôm nay (29 Tết): Hà Nội trời ấm, Trung Bộ tiếp tục mưa diện rộng

Lục Vô Song Thứ năm, ngày 26/01/2017 06:13 AM (GMT+7)
Dự báo thời tiết hôm nay (26.1 tức 29 Tết) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết Bắc Bộ khá ấm còn Trung Bộ tiếp tục có tình trạng mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay (29 Tết): Hà Nội trời ấm, Trung Bộ tiếp tục mưa diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đang di chuyển về phía Đông nam, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0m-3,0m. 

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Ngãi đến Cà Mau tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 26.01 (30 Tết) ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (50-100mm/đợt).

Dự báo thời tiết hom nay (29 Tết) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ : Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 - 14, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 độ, có nơi trên 24 độ C

Phía Đông Bắc Bộ : Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23, có nơi trên 23 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế : Nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22, phía bắc có nơi trên 22 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận : Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ C

Tây Nguyên : Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C

Nam Bộ : Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C

Hà Nội : Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 23 độ C

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem