Dự định của người dân đêm giao thừa khi Hà Nội không bắn pháo hoa

Tuấn Anh Thứ sáu, ngày 27/01/2017 19:00 PM (GMT+7)
Theo chủ trương của TP.Hà Nội về việc không bắn pháo hoa đêm giao thừa, đêm 30 Tết (27.1) Hà Nội sẽ trình diễn pháo hoa nghệ thuật chiếu trên màn hình Led cùng với các chương trình văn hóa, nghệ thuật để phục vụ người dân.
Bình luận 0

Ngày 23.12.2016, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động cho biết, TP.Hà Nội đã quyết định bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch với 6 điểm tầm cao, 24 điểm tầm thấp, chi phí khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Bí thư sau đó yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Thay cho hoạt động bắn pháo hoa, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật vào dịp Tết, trang hoàng các nơi công cộng đảm bảo mỹ thuật, lành mạnh, vui tươi.

Vào đúng thời khắc giao thừa năm nay do không bắn pháo hoa, thay vào đó TP.Hà Nội sẽ trình chiếu pháo hoa nghệ thuật trên tất cả các màn hình Led tại điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Thời gian trình chiếu pháo hoa nghệ thuật trên màn hình Led kéo dài khoảng 5 phút.

img

Clip: Dự định của người dân đêm giao thừa khi Hà Nội không bắn pháo hoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem