Du khách háo hức tham quan, trải nghiệm homestay Hua Tạt

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 20/01/2019 06:20 AM (GMT+7)
Đến với bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trong những ngày gần Tết nguyên đán 2019, vùng đất từ lâu đã được nhiều du khách thập phương biết đến là điểm du lịch hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng... du khách sẽ được ngắm nhìn và trải nghiệm trong các homestay vừa mang phong cách hiện đại, độc đáo vừa mang đậm nét văn hóa đắc sắc của đồng bào dân tộc Mông vùng cao Tây Bắc.
Bình luận 0

Một trong những homestay thu hút nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm là homestay Tráng A Chu, nằm ngay Quốc lộ 6. Các phòng nghỉ ở đây được thiết kế bằng gỗ quý khá độc đáo với đầy đủ tiện nghi bên trong. Phía dưới gầm sàn được đặt bộ bàn ghế gỗ để du khách có thể thưởng thức các món ăn ẩm thực, nhâm nhi men rượu ngô, ngắm nhìn cảnh đồi thiên nhiên thơ mộng trên cao nguyên của Vân Hồ.

img

Các tiết  mục văn nghệ mang đậm bản sắc đồng bào dân tộc Mông được trình diễn rất công phu, mỗi khi  khách du lịch có yêu cầu.

Đến với homestay của bản  Hua Tạt, còn có sân chơi rộng uốn quanh trước hiên nhà mộc mạc đơn sơ, tạo nên sự thoải mái, thư giãn vào dịp cuối tuần cho khách du lịch sau những ngày làm việc vất vả. Đến bản Hua Tạt khách du lịch còn được chiêm ngưỡng cối đá  xay ngô được đồng bào Mông gìn giữ từ thời xa xưa, tạo nên nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng biệt, không phải dân tộc nào cũng có.

img

 Anh Tráng A Chu đang hướng dẫn khách nước ngoài thổi kèn lá.

Anh Nguyễn Văn Chiến, du khách đến từ Hà Nội cho hay: Bản thân tôi rất ấn tượng với homestay ở đây. Các homestay được thiết kế trang trọng gần gũi với thiên nhiên. Tôi rất ấn tượng với homestay nơi đây với mái lợp tranh nhưng được thiết kế theo kiểu hiện đại của đồng bào dân tộc Mông. Từ chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè đến tham quan trải nghiệm nét văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.

img

 Nhiều trẻ em vùng cao tự trang điểm cho nhau để hóa thân thành những "diễn viên nhí" để mang đến tiết mục văn nghệ đặc sắc tới khách du lịch.

Chia sẻ  với PV Dân Việt, anh Tráng A Chu, chủ Homestay bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ), cho hay: Gia đình tôi làm nhà nghỉ cộng đồng cũng được nhiều năm nay rồi. Khi khách du lịch đến với nhà nghỉ cộng đồng, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là chọn thực phẩm sạch, dân dã chế biến các món ăn theo phong cách dân tộc vùng cao, để du khách đến với bản vùng cao nhiều hơn. Mỗi năm, khu nghỉ cộng đồng của gia đình tôi thu hút gần 2.000 lượt khách du lịch đến trải nghiệm.

img

 Anh Tráng A Chu đang thổi sáo Mông cho du khách nước ngoài đến từ Thụy Điển.

Du khách Ni - Coi đến từ Thủy Điển, cho biết: Khi  tôi được giới thiệu đến homestay ở đồng bào Mông Sơn La, tôi thấy phong cảnh nơi rất rất tuyệt đẹp, con người rất mến khách, khí hậu mát mẻ, trong lành. Nhiều căn phòng tại đây được xây dựng gắn kết với nhau như một ngôi làng nhỏ, nhưng lại vô cùng đặc biệt bởi được thiết kế theo hướng hiện đại và gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt là món ăn ở đây, rất hấp dẫn mà đất nước tôi không hề có. Tôi rất thích món bánh dầy ở đây thật thơm ngon và mang nhiều ý nghĩa.

img

Du khách Ni - Coi (trái) cùng chồng đang tập thổi kèn lá tại homestay bản Hua Tạt.

img

 Nhiều trẻ em vùng cao múa rất điêu luyện các tiết mục truyền thống của đồng bào Mông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem