Du khách ngơ ngẩn với vườn hồng đẹp ngoại như mơ ở ngoại thành HN

Huyền Thanh Thứ tư, ngày 01/03/2017 17:10 PM (GMT+7)
Bạn sẽ như bỏ lại đằng sau những ưu phiền của cuộc sống thường nhật khi lạc bước vào khu vườn hồng tuyệt đẹp, ngát hương với hàng trăm giống hoa hồng ngoại đủ sắc màu đua nhau bung nở, khoe sắc giữa mùa xuân.
Bình luận 0

img

Trang trại hoa hồng rộng gần 4ha của anh Đào Mạnh Hùng (ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) từ lâu đã hấp dẫn du khách và những người say mê hoa hồng bởi hơn 270 giống hồng ngoại từ nhiều nước trên thế giới như Đức, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Anh, Úc, Newzealand… đua nhau khoe sắc. 

img

Bước vào khu vườn, bạn sẽ như muốn để lại tất cả mọi tất bật của cuộc sống thường nhật phía sau lưng bởi khu vườn tràn ngập sắc hoa và hương thơm ngào ngạt.

img

Ở trang trại, hoa hồng còn được phân loại theo từng đặc điểm, kiểu dáng cây như cây bụi nhỏ, cây bụi nhỡ, cây bụi lớn và cây leo.

img

 Du khách đến đấy rất thích thú được chiêm ngưỡng những chậu hoa độc đáo, rất tinh tế.

img

Khi ghé thăm vườn hồng, bạn sẽ phải dừng chân hít hà hương thơm dịu nhẹ mà khó quên của rất nhiều giống hoa.

img

Cây hoa với sắc hồng tươi sáng, cho hoa quanh năm, bông to, cánh kép dày.

img

Là một người chơi hoa chuyên nghiệp, anh Đào Mạnh Hùng (chủ nhân khu vườn) cho hay, trồng hồng chỉ vất vả khi mới trồng. Còn khi cây to và ổn định thì cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Cây càng lớn, càng sai hoa thì càng cho hoa đẹp.

img

Để quá trình chăm sóc và theo dõi đạt kết quả cao nhất, anh Hùng cùng các kỹ sư đã tính toán và chia toàn vườn thành từng khu chuyên biệt. Mỗi khu dành riêng để nghiên cứu một nhóm hoa hồng khác nhau. Theo anh, hồng là loại ưa nắng nên cố gắng chỗ trồng hồng sao cho ít nhất được 4-5 tiếng/ngày, vị trí trồng thông thoáng cho cây phát triển tốt.

img

Vườn hoa hồng của anh Hùng được chăm sóc khoa học từ khâu đất trồng, nước tưới, đến phải bổ sung chất dinh dưỡng cho cây. Chính vì vậy toàn bộ cây trong vườn luôn cho hoa đẹp và tươi tốt quanh năm.

img

Mỗi ngày tại chính khu vườn này có hàng nghìn bông hoa bung nở. Mỗi bông một màu một hương thơm khác nhau khiến nhiều người tới thăm vườn phải trầm trồ khen ngợi.

img

Chỉ một lần lạc vào khu vườn tựa như cổ tích này bạn sẽ chẳng muốn rời bước đi.

img

img

Hiếm có một vườn hoa hồng nào ở Hà Nội phong phú và rộng lớn đến vậy.

img

Nơi đây đã trở thành điểm thăm quan, thưởng lãm và mua sắm của đông đảo bạn yêu hoa trên cả nước cũng như khách nước ngoài.

Từ 3 đến 8.3, những khóm hồng trong vườn sẽ được trưng bày tại lễ hội hoa hồng lớn nhất Việt Nam được tổ chức trên đảo Thống Nhất, công viên Thống Nhất, Hà Nội. Du khách sẽ được thưởng thức vẻ đẹp của hơn 300 loài hoa hồng từ khắp thế giới, được kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính hay các tác phẩm như Lâu đài tình yêu, Bức tường hẹn hò, Vườn hồng tình ái... do chính tay anh Đào Mạnh Hùng lên ý tưởng và thiết kế.

Theo ông Nguyễn Đức Liên - Trưởng ban tổ chức, lễ hội là nơi gặp gỡ của những người yêu hoa hồng trên khắp cả nước. Trong lễ hội còn có một đêm hội hoa đăng "Bông hồng trao em", giới thiệu ẩm thực đường phố đặc sắc của Bulgaria và các quốc gia khác. Du khách cũng sẽ được xem diễu hành đường phố của các nghệ sĩ xiếc và đoàn xe hoa, lễ hội âm nhạc của các nghệ sĩ... Đây là lễ hội để chào mừng Quốc khánh Bulgaria 3.3 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Xem thêm: Giới trẻ phát sốt với cánh đồng hoa tulip ở cao nguyên Lào Cai

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem