Du khách thích thú check-in bên những bức tranh tường tại Đà Lạt

Văn Long Thứ năm, ngày 19/12/2019 15:23 PM (GMT+7)
Những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ, đồ họa đương đại với nhiều gam màu tươi tắn, sống động, tràn đầy cảm hứng đã được vẽ lên từng mảng tường, góc phố tại Dốc Nhà Làng (đường Nguyễn Biểu, phường 1, TP. Đà Lạt) khiến du khách thích thú.
Bình luận 0

Sáng 19/12, một trong những nội dung chính của Fesival hoa Đà Lạt, chương trình Phố Bên Đồi 2019 với chủ đề “Vào miền nghệ thuật” đã chính thức được khai mạc và mời khách tham quan thưởng lãm.

img

Những bức họa được các nghệ sĩ, kiến trúc sư thực hiện tại Dốc Nhà Làng.

Kiến trúc sư Đoàn Anh Khoa - Giám đốc quy hoạch dự án cho biết: “Chương trình được phối hợp thực hiện bởi UBND TP. Đà Lạt và Phố Bên Đồi nhằm tôn vinh, gìn giữ vẻ đẹp của Dốc Nhà Làng cũng như của Đà Lạt thông qua các tác phẩm tranh tường, nghệ thuật đường phố. Dự án được chung tay thực hiện bởi các nghệ sĩ, kiến trúc sư, chuyên gia đến từ các tỉnh thành trên cả nước và quốc tế”.

img

Những bức tường được khoác lên màu áo mới.

Ông Khoa cũng cho biết, khi nói đến Đà Lạt, người ta thường nghĩ về kiến trúc với vẻ đẹp của những dinh thự, biệt thự, nhà thờ... Trong khi đó, Đà Lạt còn có vẻ đẹp của tự nhiên với những con dốc, triền đồi, bờ taluy, các bậc thang… gắn liền với đời sống của người dân Đà Lạt, nhưng dần bị lãng quên. Dốc Nhà Làng đẹp từ kiến trúc đến những hoạt động thường ngày, toát lên sự sống động xen lẫn sự hoài niệm, là một bản sắc rất riêng của Đà Lạt. Chính vì vậy, Ban tổ chức Phố bên đồi 2019 chọn Dốc Nhà Làng cho hoạt động năm nay.

img

Những khung cảnh tự nhiên, gắn với đời sống người dân được tái hiện trên những bức tường tại Dốc Nhà Làng.

Bạn Trần Phương Anh du khách tham quan chụp ảnh cho biết: “Những bức tranh sống động tại những con hẻm bên trong khu dân cư khiến người qua lại như lạc vào thiên đường. Đặc biệt việc tổ chức và những ngày cận kề fesival hoa Đà Lạt khiến lòng người càng rộn ràng hơn, mình rất vui khi đến Đà Lạt du lịch đúng vào dịp này”.

img

Những bạn trẻ check in tại đây đều tỏ ra thích thú và phấn khích đi hết các con hẻm.

Đặc biệt, khi triển khai chương trình tại Dốc Nhà Làng, 80 hộ dân đnag sinh sống, kinh doanh tại khu vực này rất ủng hộ. Người dân địa phương đã nhiệt tình hỗ trợ, khích lệ và tạo điều kiện cho nhóm thi công Phố Bên Đồi về mọi điều kiện cần thiết: mặt bằng, giao thông, phối hợp trong công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa cây xanh, chỉnh trang khu phố, bảo quản tác phẩm để khu phố khoác lên một diện mạo mới.

img

Người dân địa phương cũng rất nỗ lực, giúp đỡ Ban tổ chức thực hiện chương trình về mọi mặt.

Đây là dự án nghệ thuật công cộng mở cửa tự do và miễn phí cho người dân và du khách. Đây là chương trình nghệ thuật đa hình thái mang tính cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức thường niên tại Đà Lạt, với mục tiêu định vị Đà Lạt là điểm đến văn hóa độc đáo của khu vực Đông Nam Á.

img

Ban tổ chức hy vọng Dốc Nhà Làng sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn du khách trong Fesival lần thứ VIII.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem