Đủ kiểu leo trèo, cướp lộc ở lễ hội Gióng Sóc Sơn

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 13/02/2016 18:46 PM (GMT+7)
Hàng nghìn thanh niên có mặt từ rất sớm để xem lễ rước các vật phẩm của 8 làng, đồng thời cướp lộc tại Hội Gióng đền Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Bình luận 0

Ngày 6 tháng Giêng âm lịch năm Bính Thân (tức ngày 13.2), hàng nghìn trai gái có mặt tại lễ hội đền Gióng Sóc Sơn rất sớm. Họ hò reo mỗi khi vật phẩm của thôn nào đó tế lễ xong tại đền Thượng. Nhiều thanh niên vì muốn chọn chỗ đẹp để cướp lộc và để xem, ghi lại khoảnh khắc cướp lộc đã trèo lên cây, tường bao, thậm chí đứng cả lên bệ thờ ở đền Trình.

Đặc biệt sau lễ rước giò hoa tre và lễ rước trầu cau, một  số thanh niên lao mình cướp lộc trèo cả lên vai… công an. Mặc dù lễ hội năm nay đã được quán triệt và BTC không cho phép thanh niên mang gậy vào lễ hội nhưng sau tế lễ vẫn xảy ra một cuộc ẩu đả.

img

img

Đủ kiểu leo trèo ở lễ hội Gióng 

img

img

img

img

img

Trèo lên cả tường bao đền 

img

Lễ hội Gióngn đền Sóc Sơn được tổ chức hàng năm vào ngày 13.2, tức ngày mồng 6 tháng giêng Âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn của người anh hùng làng Gióng, người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm thời Hùng Vương thứ 6 đem lại cuộc sống thái bình cho nhân dân. Đồng thời cũng là lễ hội khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang, tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống.

Đúng theo nghi lễ rước tục truyền thống 8 vật phẩm của 8 thôn bao gồm: Rước giò hoa tre của thôn Vệ Linh, xã Phù Linh; Rước ngựa chiến của thôn Phù Mã, xã Phù Linh; Rước voi chiến của thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược; Rước trầu cau của thôn Đan Tảo, xã Tiên Dược; Rước ngà coi của xã Đức Hoà; Rước cỏ voi của xã Xuân Gianh; Rước kiệu tướng của xã Bắc Phú; Rước cầu húc của thôn Xuân Dục, xã Tân Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem