Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cải tạo, chỉnh trang đồi Vọng Cảnh, đưa ngọn đồi này trở thành nơi ngắm cảnh đẳng cấp phục vụ người dân và du khách.
Tại hội nghị tổ chức tại Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, như giảm thuế, giãn nộp thuế, kéo dài thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, điều chỉnh giá điện…
Dạo quanh làng hương Thủy Xuân, thưởng lãm những vòm hương đẹp mắt, tỏa ngát hương thơm cả một vùng. Những nghệ nhân tài hoa nơi đây đang từng ngày gìn giữ, phát huy nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế.
Tỉnh Thừa Thiên Huế miễn phí vé tham quan các điểm di tích Huế từ ngày 6 đến hết ngày 8/3/2021 đối với công dân khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.
Việc kéo dài thời gian giảm 50% phí tham quan di tích nhằm tạo cơ chế, động lực khuyến khích các đơn vị lữ hành xây dựng tour, tuyến đến với di sản Huế, nâng cao khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong nước và trong khu vực.
Từ những chiếc lá bàng rừng tưởng như bỏ đi, dưới bàn tay tài hoa của người đàn ông tuổi ngoại lục tuần, đã biến thành những chiếc nón lá cách điệu ấn tượng, độc đáo. Đặc biệt, chiếc nón lá bàng này được bán với giá 450.000 đồng/chiếc, song vẫn không kịp làm để bán.
Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của KOIKA 13 triệu USD, ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế đối ứng 1,8 triệu USD.
Trung bình hàng năm, Thừa Thiên Huế đón khoảng 300.000 lượt khách đến với loại hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Doanh thu từ dịch vụ và du lịch nông nghiệp nông thôn ước đạt 50 tỷ đồng/năm.