Đưa 6 ngư dân cùng tàu cá trôi 2 tuần trên biển vào bờ an toàn

Công Xuân Thứ ba, ngày 16/07/2019 11:31 AM (GMT+7)
Sau khoảng 2 ngày điều động phương tiện ra hỗ trợ ứng cứu, tàu cảnh sát biển mang số hiệu CSB 4032 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt toàn bộ ngư dân cùng phương tiện bị nạn cập cảng an toàn.
Bình luận 0

Đến khoảng 8h ngày 16/7, tàu cá QNg 90499TS cùng 6 ngư dân được tàu cảnh sát biển CSB 4032 lai dắt về cập cảng Hải đoàn 21, tỉnh Quảng Nam an toàn.

img

 Tàu cảnh sát biển CSB 4032 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lai dắt toàn bộ ngư dân cùng phương tiện bị nạn cập cảng.

Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 13/7, thực hiện chỉ đạo Bộ Quốc phòng, tàu CSB 4032 đã được điều động ra hỗ trợ ứng cứu tàu cá QNg 90499TS và 6 ngư dân bị hỏng máy, bị trôi dạt ở biển. Đến 20h cùng ngày, tàu CSB 4032 đã tiếp cận tàu cá và ngư dân bị nạn đang được tàu cá QNg 90738TS của ông Bùi Bích Na trên đường lai dắt về bờ, nhưng gặp khó khăn vì thời tiết xấu.

img

img

Đại diện cảnh sát biển và chính quyền huyện Bình Sơn đón ngư dân và tàu bị nạn cập bến an toàn.

Sau khi cử quân y qua thăm khám sức khỏe các thuyền viên trên tàu cá bị nạn, tàu cảnh sát biển CSB 4032 đã tiến hành lai dắt và đưa tàu cá bị nạn cùng các ngư dân vào bờ an toàn. Đồng thời tiến hành bàn giao cho chính quyền huyện Bình Sơn để tổ chức đưa số ngư dân này về quê.

img

Thăm hỏi ngư dân trên tàu bị nạn.

Được biết tàu cá QNg 90499TS do bà Trương Thị Việt, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ, hành nghề lặn. Sau khi xuất bến cùng 6 ngư dân ra đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa đến ngày 30/6 thì tàu bị nạn, hỏng máy và trôi tự do trên biển suốt gần 2 tuần qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem