Đưa bác sĩ tình nguyện về huyện nghèo

Thứ ba, ngày 26/02/2013 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.2, Bộ Y tế và T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức lễ triển khai Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, hải đảo, vùng khó khăn”.
Bình luận 0

Giai đoạn 1 của dự án kéo dài từ 2013-2016, dự kiến sẽ đưa 500 bác sĩ trẻ tình nguyện về các huyện nghèo, ưu tiên 62 huyện nghèo nhất trong cả nước. Thời gian tình nguyện tối thiểu là 3 năm đối với nam, 2 năm với nữ, tính từ thời gian trực tiếp làm việc tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện.

Khi tham gia dự án, các bác sĩ trẻ được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trước khi cử đi đào tạo. Sau khi hoàn thành thời gian tình nguyện, các bác sĩ trẻ sẽ được tiếp nhận về nơi công tác cũ. Các bác sĩ trẻ cam kết đi tình nguyện được ưu tiên đào tạo chuyên khoa I và được cấp chứng chỉ hành nghề, đồng thời được hưởng nguyên lương...

Theo báo cáo, cả nước hiện có số lượng bác sĩ tuyến huyện là hơn 16.200, chiếm 30% trên tổng số bác sĩ của cả nước. Nhiều bệnh viện và trung tâm y tế huyện chỉ có 7-8 bác sĩ, thậm chí chỉ có 1-2 bác sĩ chuyên khoa 1 (Nghệ An, Bình Định, Quảng Ngãi, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng…).

n Ngày 25.2 Hội Đông y TP. Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giỗ và dâng hương tưởng niệm 222 năm Ngày mất của Đức Y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác (1791-2013), tại đền thờ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông (số 69/50 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem