Đức bị UEFA phạt 12.550 USD vì để CĐV gây rối

Thứ sáu, ngày 15/06/2012 07:40 AM (GMT+7)
Dân Việt – Do để CĐV nhà gây rối trong trận gặp Bồ Đào Nha tại sân Lviv Arena hôm 10.6 vừa qua nên LĐBĐ Đức (DFB) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 12.550 USD.
Bình luận 0

Ở trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha diễn ra trên sân vận động Lviv Arena, Ukraine hồi rạng sáng ngày 10.6 vừa qua, các CĐV Đức đã có hành động không đẹp khi thường xuyên ném các vật thể lạ vào người cầu thủ Bồ Đào Nha.

img
 

Không những vậy, một số fan hâm mộ quá khích của Mannschaft còn ném bom khói tạo nên một không khí nghi ngút trên các khán đài sân Lviv Arena để ăn mừng chiến thắng 1-0 của đội nhà trước “Brazil châu Âu”.

Với việc không kiểm soát được các cổ động viên của mình, liên đoàn bóng đá Đức đã bị UEFA phạt 12.550 USD. Được biết, số tiền này sẽ được khấu trừ vào tiền thưởng của cỗ xe tăng Đức tại EURO 2012.

Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng cũng bị UEFA phạt 6.275 USD do các tuyển thủ nước này đã trở lại sân thi đấu muộn hơn so với giờ quy định trong cuộc chạm trán với Đức.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem