Đức 'chọc giận' các đồng minh NATO; Mỹ 'nổi giận' chỉ trích Hungary ủng hộ TT Putin

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 07/06/2024 21:17 PM (GMT+7)
Đức được cho là đang chọc giận nhiều đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi phản đối sử dụng từ "sứ mệnh" trong tiêu đề của một chương trình mới để hỗ trợ Ukraine.
Bình luận 0

Berlin "chọc giận" các đồng minh NATO

Đức 'chọc giận' các đồng minh NATO; Mỹ 'nổi giận' chỉ trích Hungary ủng hộ TT Putin- Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh IT

Hãng thông tấn DPA trích dẫn nguồn ngoại giao, NATO vừa đưa ra một chương trình mới để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga được gọi là "Sứ mệnh Ukraine của NATO".

Đức phản đối sử dụng từ "Sứ mệnh" vì sợ rằng nó có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng, NATO có ý định gửi quân phương Tây đến Ukraine và cơ quan tuyên truyền của Nga sẽ tiếp tục sử dụng điều này để quảng bá những câu chuyện hoặc thông tin sai lệch về một liên minh "hung hăng".

Đối với hầu hết các đồng minh NATO khác, lập luận và lo ngại của Berlin bị cho là hoàn toàn "không thể hiểu được" và đó là "sự cân nhắc không cần thiết đối với Nga".

Về phần mình, dù phản đối từ "Sứ mệnh" nhưng Đức hoàn toàn ủng hộ nội dung của chương trình hỗ trợ mới dành cho Ukraine.

Berlin cũng được cho là đang đề xuất gọi chương trình này là PACT - viết tắt của Cam kết Hỗ trợ Phối hợp và Huấn luyện dành cho Ukraine.

PACT theo Đức mô tả đúng theo nghĩa đen kế hoạch của NATO để giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, ý tưởng này không được các đồng minh khác ủng hộ.

Mỹ chỉ trích Hungary ủng hộ Tổng thống Putin

Đức 'chọc giận' các đồng minh NATO; Mỹ 'nổi giận' chỉ trích Hungary ủng hộ TT Putin- Ảnh 2.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh IT

"Chính phủ Hungary tuyên bố ủng hộ hòa bình nhưng thực tế lại ủng hộ cuộc chiến do Tổng thống Putin lãnh đạo", Đại sứ Mỹ tại Budapest, David Pressman lên tiếng chỉ trích Hungary sau chuyến đi gần đây của Ngoại trưởng Peter Szijjártó tới St. Petersburg, Guardian đưa tin ngày 6/6.

Ông Pressman nhấn mạnh việc Hungary phụ thuộc vào năng lượng của Nga vừa nguy hiểm vừa không cần thiết.

Những lời chỉ trích của ông Pressman được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Hungary do Thủ tướng Viktor Orban lãnh đạo, ngày càng xích lại gần Nga, chỉ trích các nỗ lực của phương Tây để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, cũng như không thông qua các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.

Cuối tháng 5, Thủ tướng Hungary cảnh báo châu Âu đang "tiến gần đến sự hủy diệt" khi tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và chuẩn bị đưa quân tới hỗ trợ Kiev.

Trước đó, Thủ tướng Orban cho rằng, lập trường của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ triển khai quân tới Ukraine, cũng như đề xuất của NATO cho phép Kiev tấn công các căn cứ quân sự bên trong Nga bằng vũ khí tầm xa tinh vi do các đối tác phương Tây cung cấp, có nguy cơ đẩy cuộc chiến ở Ukraine thành xung đột toàn cầu.

"Chiến tranh là một con quái vật luôn đói khát, nó phải được cho ăn và phải được nuôi bằng tiền. Và tôi thấy rằng người Mỹ và chính phủ Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng nuôi nó. Thật vô lý khi thay vì bảo vệ chúng tôi, một quốc gia thành viên, thì NATO lại đang kéo chúng tôi vào một cuộc thế chiến. Điều này giống như cố dập tắt đám cháy bằng súng phun lửa", ông Orban cho hay.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho rằng thay vì tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, các nước châu Âu nên loại bỏ vũ khí nguyên tử vì chúng làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem