Nga-Pháp căng thẳng sôi sục không chỉ vì Ukraine

Phương Đăng (theo NV) Thứ sáu, ngày 07/06/2024 18:38 PM (GMT+7)
Một loạt sự cố gần đây đã đẩy Paris và Moscow - vốn đã mâu thuẫn vì cuộc chiến ở Ukraine ngày càng xa nhau hơn, theo Newsweek.
Bình luận 0
Nga-Pháp căng thẳng sôi sục không chỉ vì Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Pháp vốn là một trong những nước đóng vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí sẵn sàng đề cập đến chủ đề nhạy cảm là đưa quân đội phương Tây đến giúp Ukraine hơn các nhà lãnh đạo NATO khác.

William Freer, một nhà nghiên cứu của Hội đồng cố vấn Địa chiến lược có trụ sở tại Vương quốc Anh bình luận trên Newsweek rằng, giai đoạn đầu của cuộc chiến, Tổng thống Pháp vốn có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Nga. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là giờ đây, ông Macron lại trở thành một trong những lãnh đạo diều hâu hơn trong NATO, tỏ ra cứng rắn hơn với Moscow khiến quan hệ giữa Nga và Pháp ngày càng rạn nứt.

Căng thẳng giữa Nga và Pháp hiện không chỉ xoay quanh Ukraine. Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan điều tra liên bang chính của nước này, hôm thứ Năm 6/6 cho biết một công dân Pháp đã bị bắt tại Moscow vì bị tình nghi thu thập thông tin quân sự của Nga .

“Thông tin này, khi được các nguồn nước ngoài lấy được, có thể được sử dụng để chống lại an ninh của nước Nga”, Ủy ban cho biết trong một tuyên bố.

Trong tuần này, chính quyền Pháp đã bắt giữ một người đàn ông mang 2 quốc tịch Nga - Ukraine và mở cuộc điều tra vì nghi ngờ người này đang lên kế hoạch đánh bom Paris sau khi anh ta bị “bỏng nặng sau một vụ nổ” trong phòng khách sạn ở phía bắc thủ đô nước Pháp.

Một vụ việc khác liên quan đến một số quan tài xuất hiện ở tháp Eiffel có dòng chữ "Lính Pháp ở Ukraine". Pháp cáo buộc Nga đứng sau giật dây vụ việc nhưng Moscow phủ nhận.

Vào tháng 5, Paris đã thu hồi lời mời các quan chức Nga tham gia các sự kiện đánh dấu kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day, vốn có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các báo cáo từ cuối tháng 5 cho thấy, Paris có thể sẵn sàng gửi các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, một động thái vốn tế nhị với nhiều nước NATO mong muốn tránh xung đột trực tiếp với Nga.

Tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi từng tiết lộ rằng các giấy tờ đã được "ký" để cho phép nhóm huấn luyện viên quân sự Pháp đầu tiên "sớm đến các trung tâm huấn luyện của chúng tôi và làm quen với cơ sở hạ tầng cũng như học viên của họ".

Tuy nhiên sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Kiev "vẫn đang thảo luận với Pháp và các nước khác về vấn đề này".

Đáp trả, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cảnh báo rằng "tất cả huấn luyện viên quân đội nước ngoài ở Ukraine đều không được miễn trừ" trước các cuộc tấn công của Nga "dù họ là người Pháp hay không".

Đầu tuần này, trong một video được đăng tải lên mạng, Đại sứ quán Nga tại Nam Phi tiết lộ, quân đội Nga đã "bắt giữ một lính đánh thuê người Pháp" tại làng Lyptsi của tỉnh Kharkov - mặt trận mới ở phía đông bắc Ukraine mà Nga vừa mở ra. Nga cũng đang lưu ý thông tin huấn luyện viên Pháp đã đến Ukraine.

Đáp trả, Đại sứ quán Pháp tại Pretoria cáo buộc đoạn video là "giả" và "đặc biệt lố bịch".

Một một vụ việc khác, Đại sứ quán Nga tại Pháp hôm thứ Ba tuần này đã lên án "chiến dịch bài Nga mới được phát động trên các phương tiện truyền thông Pháp".

Bình luận về khả năng cải thiện quan hệ giữa Nga và Pháp trong tương lai, nhà nghiên cứu Freer nhấn mạnh: “Về lâu dài, vẫn phải xem mối quan hệ ngày càng xấu đi này sẽ tồn tại lâu đến khi nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem