Đức Giáo hoàng Francis đăng quang

Thứ ba, ngày 19/03/2013 17:08 PM (GMT+7)
Dân Việt – Lễ đăng quang thiêng liêng của tân Đức Giáo hoàng Francis đang được diễn ra tại Tòa thánh Vatican, trước sự chứng kiến của hàng trăm nhà lãnh đạo đến từ các chính phủ và tôn giáo trên thế giới.
Bình luận 0

Lễ đăng quang được truyền trực tiếp qua hệ thống của Trung tâm Tiếng nói và Truyền hình Vatican, cũng như qua hệ thống truyền hình của các hãng thông tấn hàng đầu thế giới. 

Đức Giáo hoàng đã thực hiện cuộc diễu hành quanh Quảng trường Thánh Peter trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn giáo dân, sau đó, Ngài cầu nguyện tại lăng mộ Thánh Peter, người được xem là vị giáo hoàng đầu tiên của người Công giáo.

img
Giáo hoàng Francis trong lễ diễu hành.

Phần Thánh lễ khai mạc sứ vụ Thánh Peter của Đức Giáo hoàng Francis gồm một bài giảng của Ngài về thiên chúa, đức tin và lòng nhân từ. Giáo hoàng kêu gọi mọi người cầu nguyện và hàng chục ngàn giáo dân có mặt tại Quảng trường Thánh Peter chăm chú lắng nghe từng lời Đức Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Francis được nhận áo choàng len cừu- biểu tượng cho vai trò của một vị chủ chăn  và nhẫn ngư phủ- biểu trưng cho uy quyền của giáo hoàng.

Giáo hoàng Francis được thế giới ca ngợi là người giản dị và khiêm tốn. Ngài cũng thường bỏ những quy tắc lễ nghi để hòa đồng với giáo dân. Trong cuộc diễu hàng ở Quảng trường Thánh Peter, Ngài đã có những hành động rất gần gũi như bước xuống từ xe và đến gần một người đàn ông khuyết tật.

Thế giới chờ đợi, sau phút đăng quang chính thức, sứ vụ Thánh Peter của Giáo hoàng Francis sẽ bắt đầu và thế giới sẽ được kiến tạo thêm nhiều điều tốt đẹp hơn.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem