Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bắt tay Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tại Doha, Qatar, ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters
Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Đức. Chính vì vậy, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã đưa ra một số sáng kiến nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng của Đức vào Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng Ukraine.
Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã gặp ông Habeck vào hôm 20/3 và hai người đã thảo luận về các cách thức để tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức tại Berlin hôm 20/3 xác nhận rằng một thỏa thuận đã được ký kết. Người phát ngôn này cho biết: "Các công ty đã đến Qatar cùng ông Habeck sẽ tham gia đàm phán hợp đồng với phía Qatar".
Trong một tuyên bố, Qatar cho biết trong nhiều năm họ đã tìm cách cung cấp năng lượng cho Đức, tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa hai bên chưa bao giờ dẫn đến thỏa thuận cụ thể.
Qatar cho biết hai bên đồng ý rằng "các tổ chức thương mại sẽ tham gia và tiến hành các cuộc thảo luận về nguồn cung cấp LNG (Liquefied Natural Gas - khí tự nhiên hoá lỏng) dài hạn".
Ông Habeck cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Saad Sherida al-Kaabi tại Doha, nơi họ thảo luận về mối quan hệ và hợp tác năng lượng giữa Qatar, một trong những nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới và Đức, theo một tuyên bố từ al-Kaabi.
Vào cuối tháng 2/2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thông báo về việc xây dựng hai nhà ga nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới. Các nhà ga sẽ được đặt tại Brunsbuttel và Wilhelmshaven ở miền bắc nước Đức.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Đức đã đình chỉ dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 được thiết kế để đưa khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức qua Biển Baltic.
Đức dự định ngừng sản xuất điện hạt nhân vào cuối năm nay, khiến giới quan sát đặt câu hỏi về việc nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng như thế nào.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.