Dùng bằng giả, Phó Bí thư xã bị cách hết chức vụ trong Đảng

Lê Kiến Thứ năm, ngày 25/05/2017 10:11 AM (GMT+7)
Phó Bí thư Đảng ủy xã dùng bằng tốt nghiệp cấp 2 giả, bị cách hết các chức vụ trong Đảng và thu hồi bằng trung cấp lý luận chính trị thật.
Bình luận 0

Ngày 25.5, ông Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - cho biết, nhà trường sẽ thu hồi bằng trung cấp lý luận chính trị đã cấp cho ông Lê Văn Tuyên - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Bar Maih (huyện Chư Sê) theo đề nghị mới đây của UBKT Huyện ủy Chư Sê. 

img

Ông Tuyên dùng bằng giả lấy bằng thật.

Trước đó, UBKT Huyện ủy Chư Sê đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam xác minh thông tin về “học sinh Lê Văn Tuyên sinh ngày 27.2.1971 đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở tại Hội đồng thi Chuyên ngoại B, bằng được cấp ngày 10.6.1985”.

Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ, Sở GD&ĐT Hà Nam xác định “không có thí sinh Lê Văn Tuyên” tốt nghiệp vào thời điểm trên. Như vậy ông Tuyên đã dùng bằng tốt nghiệp cấp 2 giả để đi học trung cấp lý luận chính trị, được Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp bằng tốt nghiệp vào năm 2010. Với sai phạm này, ông Tuyên vừa bị Huyện ủy Chư Sê kỷ luật bằng hình thức cách hết mọi chức vụ trong Đảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem