Dùng bịch sữa chua dụ trẻ em để xâm hại

Thứ bảy, ngày 19/03/2016 07:50 AM (GMT+7)
Thấy nhà vắng người, N nảy sinh ý định xấu nên dùng bịch sữa chua dụ cháu V vào phòng ngủ.
Bình luận 0

Ngày 18.3, TAND tỉnh An Giang đã xử sơ thẩm, tuyên phạt P.Q.N (SN 2001, học sinh lớp 9) 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, là người chưa thành niên, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường. Vì vậy, tòa chỉ phạt mức án như trên.

Chiều 28.8.2015, cháu P.V.T.V (SN 2012) đến nhà N chơi. Thấy nhà vắng người, N nảy sinh ý định xấu nên dùng bịch sữa chua dụ cháu V vào phòng ngủ và định xâm hại. Ngay lúc đó, mẹ cháu V gọi tìm. Sợ bị phát hiện, N bảo cháu V đi về.

Một lúc sau, cháu V quay lại, N tiếp tục dụ cháu vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Lần này, mẹ cháu V vào nhà tìm thì thấy N bỏ chạy vào nhà vệ sinh nên nghi ngờ gặng hỏi cháu V. Biết sự việc, mẹ cháu V đã đến công an xã trình báo.

Hôm sau, N ra cơ quan công an đầu thú.

Duy Bình (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem