'Đừng để Ukraine bị hủy diệt': Ông Biden cảnh báo 'nóng' sau đòn tấn công dữ dội chưa từng thấy của Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 30/12/2023 09:05 AM (GMT+7)
Bình luận về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine hôm 29/12, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua khoản viện trợ mới cho Kiev, "đừng để Ukraine bị hủy diệt".
Bình luận 0
'Đừng để Ukraine bị hủy diệt': Ông Biden cảnh báo 'nóng' sau đòn tấn công dữ dội chưa từng thấy của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh IT

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc tấn công gần đây nhất của Nga là một lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng, sau gần hai năm diễn ra cuộc chiến tàn khốc này, mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi khi Moscow tìm cách xóa sổ Ukraine và khuất phục người dân nước này. Ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập đến sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh trong việc củng cố hệ thống phòng không của Ukraine và bảo vệ nước này khỏi nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Nhưng chúng tôi sẽ không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng mà Ukraine cần để bảo vệ người dân của nước này trừ khi Quốc hội hành động khẩn cấp trong năm mới. Quốc hội phải đẩy mạnh và hành động ngay lập tức", ông Biden tuyên bố hôm 29/12.

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến toàn bộ NATO, an ninh của châu Âu và tương lai của quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Trước đó, đêm 28-29/12, Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, nhắm vào các mục tiêu ở Kiev, Kharkov, Dnipro, Odessa, Lviv, Zaporizhzhia và các thành phố khác . Theo Ihor Klymenko, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, tính đến 19h30 ngày 29/12 theo giờ địa phương, cuộc tấn công lớn của Nga vào vào sáng cùng ngày đã khiến khoảng 30 người chết và hơn 160 người bị thương.

Ukraine tuyên bố Nga đã phóng 158 tên lửa và UAV - mức cao chưa từng thấy kể từ khi chiến sự bùng nổ nhắm vào một loạt thành phố, đô thị chủ chốt của nước này.

Bộ Tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã phóng 90 tên lửa hành trình Kh-101/555, 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không S-300, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 8 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22/32 cùng 36 máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào nước này.

Tiêm kích Su-35S Nga cũng phóng 4 tên lửa diệt radar Kh-31P và một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59 trong đòn tấn công.

"Đối phương sử dụng gần toàn bộ các loại tên lửa và UAV trong biên chế, chỉ trừ tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến số lượng mục tiêu nhiều như vậy xuất hiện cùng lúc trên màn hình giám sát", phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat nói.

Bộ Tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 87 tên lửa hành trình Kh-101/555 và 27 UAV tự sát, tương đương 72% tổng số vũ khí được Nga sử dụng. Tuy nhiên, phòng không Ukraine đã không chặn được bất cứ tên lửa Kinzhal, Kh-22/32, S-300, Iskander-M, Kh-31P và Kh-59 nào của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem