Dùng kim tiêm trấn lột hơn 300 tài xế ở Sài Gòn

Dương Thanh Thứ năm, ngày 27/10/2016 18:58 PM (GMT+7)
Không có tiền chơi ma túy, hằng ngày Quốc ra đường dùng kim tiêm uy hiếp các tài xế tải khi phương tiện này dừng đèn đỏ để “xin tiền”.
Bình luận 0

img

Đối tượng Quốc tại cơ quan công an

Ngày 27.10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Võ Ái Quốc (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào chiều 24.10, Quốc lang thang ở khu vực giao lộ Quốc lộ 1 (quận Bình Tân) để tìm “mồi”, khi thấy anh Lê Hoàng Thanh (28 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe tải dừng đèn đỏ ở giao lộ Quốc lộ 1 – Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) nên Quốc nhảy lên bậc lên xuống cabin phía tài xế, tay cầm kim tiêm chĩa về hướng anh Thanh để xin tiền. Quốc nói: “mày có tiền cứu anh 20-30 chục ngàn đi, anh vã quá”.

Sợ đối tượng cầm kim tiêm có nhiễm máu HIV nên anh Thành đưa tiền cho Quốc. Lấy tiền xong, Quốc nhảy xuống xe thì bị công an ập đến bắt giữ. Tang vật là một kim tiêm, cùng số tiền 45.000 đồng.

Khai với công an, Quốc thừa nhận gây ra hơn 300 vụ trấn lột tiền giới tài xế xe tải bằng thủ đoạn trên. Trong ngày 24.10, Quốc gây ra 10 vụ và có 6 tài xế “cho tiền”.

“Em bị nghiện gần 2 năm nay. Do không có tiền mua ma túy nên từ tháng 7.2016, em dùng kim tiêm dọa tài xế để xin tiền”, Quốc nói.

Hiện những ai từng là nạn nhân của Quốc liên hệ với cơ quan Công an quận Bình Tân để cung cấp thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem