Dựng lại hiện trường vụ hiếp, giết bé gái 13 tuổi trong rừng

Nguyễn Cảnh Thứ tư, ngày 06/07/2016 12:36 PM (GMT+7)
Đưa nạn nhân đi chơi, sau đó Đạt thực hiện hành vi hiếp dâm và giết bé gái 13 tuổi tại một con dốc trong rừng.
Bình luận 0

img

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc.

Sau 2 tháng xảy ra vụ việc nam thanh niên sát hại bé gái 13 tuổi tại dốc Pà Hàng thuộc bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, (Nghệ An), sáng 6/7 Công an tỉnh Nghệ An đã dựng lại hiện trường theo đúng lời khai của đối tượng.

Nạn nhân bị sát hại là bé gái Lô Thị T. (13 tuổi), trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, bị đối tượng Lý Thành Đạt (1997), trú tại xã Châu Hoàn, Quỳ Châu cưỡng hiếp rồi giết.

Cuộc thực nghiệm hiện trường kéo dài gần 2 giờ, bắt đầu từ cảnh đối tượng Đạt đưa cháu T. đi chơi qua đoạn dốc Pà Hàng sau đó đối tượng Đạt cưỡng hiếp rồi sát hại nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, các cảnh dựng hiện trường này căn cứ theo lời khai của đối tượng Đạt, từ đó tìm ra các tình tiết để phục vụ điều tra, tìm ra động cơ gây án.

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 11/5 sau khi em T. mất tích được 1 ngày, gia đình nạn nhân đã báo lên chính quyền địa phương. Đến khoảng 20h ngày 18/5, một số người dân đi rừng về khi đến đoạn dốc Pà Hàng thì phát hiện thi thể cháu T. đang trong tình trạng phân hủy.

Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đến 22h cùng ngày lực lượng công an đã được đối tượng Lý Thành Đạt là nghi can của vụ án để điều tra.

Hiện vụ án, đang được lực lượng chức năng công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem