Dựng tượng Trần Hưng Đạo ở Song Tử Tây

Thứ hai, ngày 07/05/2012 11:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tượng làm bằng chất liệu đá, cao 11m, tạc theo theo mẫu tượng ở Quảng trường 3.2 ở TP.Nam Định.
Bình luận 0

Sáng 6.5, từ đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa), thượng tá Vũ Văn Cường - Chỉ huy trưởng kiêm Chủ tịch UBND xã đảo Song Tử Tây cho biết: Lễ khánh thành tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (ảnh) đã được tổ chức trang trọng. Tham dự lễ có đoàn đại biểu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, đại diện Quân chủng Hải quân cùng đông đảo quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Tượng làm bằng chất liệu đá, cao 11m, tạc theo theo mẫu tượng ở Quảng trường 3.2 ở TP.Nam Định. Đây là quà tặng hết sức ý nghĩa đối với quân và dân Trường Sa của nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định.

img
 

* Sáng 5.5 (từ 15.4 âm lịch; năm thứ 2556 Phật lịch), tại đảo Trường Sa Lớn (thị trấn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra Đại lễ Phật đản. Đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm gián đoạn, Đại lễ Phật đản được tái tổ chức tại Trường Sa. Chủ trì đại lễ, các tăng sĩ Thích Giác Nghĩa và Thích Ngộ Thành (trụ trì và phó trụ trì chùa Trường Sa Lớn) cho biết, đông đảo phật tử đang sinh sống và công tác trên đảo rất hân hoan phấn khởi cảm động dự Đại lễ Phật đản đầy ý nghĩa này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem