Đứng xem mận trổ bông, bị rắn lục đuôi đỏ phóng ra cắn trúng

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 14/10/2014 15:43 PM (GMT+7)
Ngày 14.10, bác sĩ Nguyễn Trung Kiên – Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ cho biết, khoa vừa cấp cứu kịp thời một trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng chữa trị thầy lang dẫn đến nhiễm trùng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.
Bình luận 0

Đó là trường hợp ông Hồ Văn Năm (63 tuổi, cư ngụ ở xã Tân Lộc, Thốt Nốt), nhập viện ngày 11.10 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, tay phải sưng phù, đau nhức, kết quả xét nghiệm tiểu cầu thấp. Bác sĩ cho bệnh nhân truyền huyết thanh kháng nộc rắn, truyền tiểu cầu, cho dùng kháng sinh giảm đau…

Theo người nhà ông Năm: Sáng 11.10, ông Năm đứng gần cây mận trước nhà nhìn xem bông trổ nhiều chưa và đưa tay lên cầm một nhánh cây mận thì bị con rắn lục đuôi đỏ phóng ra cắn ngay vào bàn tay phải của ông. Sau khi bị rắn cắn, ông đến nhà thầy lang để điều trị bằng cách đắp thuốc. Sau gần nửa ngày trị ở nhà thầy lang không những không thuyên giảm mà vết thương bị đau nhức nhiều và sưng phù lên, không yên tâm nên người nhà đã đưa ông Năm đến bệnh viện cấp cứu.

img

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Theo bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, trường hợp của ông Năm nếu vào trễ thêm vài giờ thì sẽ rất nguy hiểm tính mạng. Hiện tại sức khỏe ông đã tạm ổn định, đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi tại bệnh viện.

 

Theo thống kê của bệnh viện Quân y 121, thời gian gần đây trường hợp bị rắn cắn cấp cứu tăng rất cao, trong đó đa số là rắn lục đuôi đỏ. Theo thống kê năm 2013, bệnh viện tiếp nhận 135 ca rắn cắn, trong đó có 95 ca bị rắn lục cắn, thì 9 tháng đầu năm 2014 có đến 354 ca, trong đó 345 ca rắn lục đuôi đỏ là thủ phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem