Dược liệu

  • Việc chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây công nghiệp, cây dược liệu là hướng đi hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đang được bà con nông dân xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tích cực hưởng ứng, với triển vọng thu nhập khá.
  • Từ khi chuyển sang trồng khoai mài, với khoảng 2.000 hố khoai, anh Nguyễn Văn Tính thu hơn 100 triệu đồng/năm. Bắt đầu sang năm thứ hai, thu nhập sẽ cao hơn do không cần mua giống, trụ và giàn lưới.
  • Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến những diện tích đất trồng lúa bị bỏ hoang do hạn hán thành vùng sản xuất cây dược liệu, người dân thôn Yên Khánh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Sẽ quy hoạch để trồng, thu hái, chế biến dược liệu theo tiêu chuẩn quốc tế để dược liệu (DL) Việt Nam có chất lượng cao hơn là mục tiêu ngành dược đang hướng tới.
  • Bộ Y tế vừa ban hành quy định yêu cầu dược liệu nhập khẩu phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là biện pháp nhằm chấn chỉnh lại thị trường dược liệu bát nháo trong thời gian qua.
  • Sâm Ngọc Linh - một loại dược liệu quý phân bố ở vùng núi cao giáp ranh giữa Quảng Nam và Kon Tum, đang được kỳ vọng trở thành cây thương phẩm có giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
  • Cây ngũ trảo long có lá nhỏ như lá lúa nhưng chỉ dài cỡ 15cm và mọc xòe như cái loa. Trên đầu lá mọc ra bông hoa kỳ quái. Bông hoa đó trông như bàn tay rồng gồm 5 móng vuốt. Vì có hình thù như thế, nên ông Lâm đặt tên cho nó là ngũ trảo long. 
  • Vì cây dược liệu, một gia đình rời phố phường đến xứ “khỉ ho cò gáy”. Họ đã biến vùng cát cháy thành dược liệu, thành đặc sản, thành điểm đến độc đáo, trù phú.  
  • Rắn lục đuôi đỏ thường trườn bò trên cây, ẩn nấp trong những đám lá màu xanh, vừa để ngụy trang ẩn nấp chống lại sự phát hiện của kẻ thù, vừa để dễ dàng trong hoạt động săn mồi.
  • Từ nguồn vốn vay 500 triệu đồng theo chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hải Hậu (Nam Định), nhiều hộ ở xã Hải Toàn có thêm điều kiện mở rộng diện tích trồng cây dược liệu.