Dược sĩ
-
Ngày 7.5, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã chia sẻ thông tin về vụ việc Trung tâm Cấp cứu 115 của Hà Nội đã làm giấy tờ khống, ‘rút ruột” thuốc của Bảo hiểm y tế (BHYT).
-
Trong nhiều năm qua, dưới sự “chỉ đạo” của Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, đã có hàng chục hồ sơ khống lợi dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người có công, rút ruột tiền thuốc của Nhà nước.
-
Trong Đông y nhân sâm được xếp vào hàng quý hiếm: sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng vì dùng không đúng 2 miếng nhân sâm hảo hạng cho người đau đẻ đã làm suýt chết cả vợ và con tôi.
-
Ngày 5.3, tin từ Công an quận 3 cho biết, hung thủ tạt axít người yêu là chị Nguyễn Thị Long G (SN 1986, chủ quán cà phê Bóng Đèn (quận 3, TP.HCM) vào đêm 26.2 chính là dược sĩ Phùng Chấn An (SN 1979, trú quận 12, TP.HCM), đã tử vong.
-
Đi làm về mệt mỏi, đau đầu, anh Nguyễn Lê (Bắc Ninh) lấy thuốc giảm đau paracetamol ra uống cùng với lon bia. Đây là thói quen của không ít mày râu khi uống thuốc.
-
Nhiều người đeo giấc mộng trăm năm mà sức vẫn "lâm sung" đã tìm đến những món ăn cổ truyền nhưng được cải biên, đặt tên rất "bạo lực", và ghi hẳn trong thực đơn các nhà hàng là: món súng đạn.
-
Ngày 30.10, Trường ĐH Nam Cần Thơ (số 168 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tổ chức lễ khánh thành nhà trường và khai giảng năm học đầu tiên.
-
UBND tỉnh Kon Tum cho biết, qua 5 năm tỉnh đã cử 491 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số đi đào tạo hệ cử tuyển (287 bác sĩ, 25 dược sĩ và 179 học sinh cử tuyển hệ trung cấp).
-
Ngày 1.10, nữ dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh (SN 1983, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) - nhân viên phòng Giám định Y khoa (GĐYK) tỉnh Bình Phước đã chính thức bị sa thải sau một thời gian gửi đơn tố cáo tiêu cực xảy ra tại cơ quan mình.
-
Nguyễn Văn Việt (SN 1981, tạm trú xã Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đem lòng tương tư cô dược sĩ ở cùng khu nhà, nhưng không được cô này đáp lại.