“Rút ruột” Quỹ Bảo hiểm y tế chỉ bị phạt chậm lên lương

Thứ năm, ngày 08/05/2014 10:12 AM (GMT+7)
Ngày 7.5, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã chia sẻ thông tin về vụ việc Trung tâm Cấp cứu 115 của Hà Nội đã làm giấy tờ khống, ‘rút ruột” thuốc của Bảo hiểm y tế (BHYT).
Bình luận 0
Theo đó, nhận được thông tin tố cáo, Thanh tra và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vào cuộc, phát hiện dược sĩ Lê Thị Thu Hương (cán bộ Trung tâm 115) sử dụng thẻ BHYT nhưng kê khống lượt khám của các bệnh nhân có thẻ BHYT để lấy thuốc. Có 49 trường hợp khám chữa bệnh BHYT tại 115 đã bị tận dụng lập khống, lấy thuốc.

Trong 6 tháng (cuối 2013 đến hết tháng 3.2014) , bà Phương đã lập khống giấy tờ 49 trường hợp với số tiền thuốc khống trên 19 triệu đồng. Ông Cường cho biết, Trung tâm 115 đã tiến hành kiểm điểm, thống nhất hình thức kỷ luật: Chậm lên lương 6 tháng với dược sĩ Hương và chuyển công tác khác và phải bồi hoàn số tiền đã chiếm dụng.

Cũng theo ông Cường, 7 bác sĩ tham gia vào đường dây kê đơn khống bị yêu cầu “rút kinh nghiệm sâu sắc”, còn vẫn giữ nguyên vị trí công tác là khám và kê đơn.
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem