đường bê tông
-
Một số tuyến đường bê tông ở huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa hoàn thành chưa được bao lâu đã xuất hiện nhiều vết nứt; có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng…
-
Chỉ mới đưa vào sử dụng chưa đầy nửa năm, nhưng tuyến đường giao thông nông thôn từ xóm 1 đến xóm 5 của xã Phúc Tân, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho việc đi lại, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
-
Xã Nhã Lộng (huyện Phú Bình là một trong những điểm nhấn tiêu biểu của nông thôn mới Thái Nguyên). Xã có diện tích tự nhiên nhỏ hẹp, dân số lại đông, nhưng bà con nơi đây vẫn đồng lòng hiến đất, ủng hộ kinh phí mở rộng đường, góp phần xây dựng nông thôn mới.
-
Mấy ngày nay, trên một số trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một bức tường gạch được xây thẳng tắp, ngăn con đường bê tông rộng 3m làm đôi gây tranh luận trên mạng xã hội.
-
Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đồng Hỷ dự kiến huy động khoảng 1.350 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn huy động từ nhân dân, doanh nghiệp chiếm khoảng gần 20%, còn lại là vốn từ ngân sách Nhà nước.
-
1,6km đường giao thông nông thôn tại thôn Đạ Dâng (xã Liên Hà, huyện Lâm hà, Lâm Đồng) mới thi công xong từ tháng 12.2018, khi chủ đầu tư chưa nghiệm thu công trình thì đường đã nứt như “mạng nhện” khiến người dân bức xúc.
-
Sau 5 ngày đổ bê tông xây dựng đường nông thôn mới xi măng không đông kết, người dân xã Liên Vị, tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ xi măng không đạt chất lượng.
-
Thôn Mã Pì Lèng B, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) nằm ở lưng chừng đỉnh Mã Pì Lèng, nơi được mệnh danh là đệ nhất hùng quan trên công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn. Đây là địa danh bất kỳ du khách nào khi lên công viên địa chất toàn cầu đều mong muốn một lần đặt chân đến bởi vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của cảnh quan thiên nhiên.
-
Khoảng 100 người dân ngụ tại ấp Mỹ Tường II (xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) từ lâu đã mong mỏi có được con đường bê tông để đi lại, sản xuất thuận tiện. Nhưng gần 20 năm, ước mơ đó vẫn chỉ là ước mơ.