“Đường cùng” mới ly hôn đơn phương: Sai hay đúng?

P.V Thứ hai, ngày 19/11/2018 13:58 PM (GMT+7)
Duy trì một gia đình hạnh phúc trong quan niệm xưa cũ là trách nhiệm của người phụ nữ. Tư duy này đã hình thành lâu nay và trở thành “gánh nặng” đối với những người phải sống trong cảnh hôn nhân bất hạnh. “Ly hôn là đường cùng” hoặc dù có khổ đến mấy cũng phải chịu đựng vì con. Liệu đó có phải là suy nghĩ đúng?
Bình luận 0

Những tình huống “tiến thoái lưỡng nan” trong hôn nhân

Pháp luật Hôn nhân và gia đình của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác có chế định ly hôn đơn phương nhằm tạo điều kiện và bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ. Thế nhưng, có nhiều chị em lưỡng lự khi nghĩ tới ly hôn mặc dù cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc vì những lý do như:

Từ trường hợp phát hiện chồng ngoại tình khi đang mang bầu

Đàn ông dựa vào nhu cầu sinh lý mà ngoại tình trong lúc vợ mang bầu là những thiếu suy nghĩ nhất. Người phụ nữ mang thai chịu bao vất vả: ốm nghén, những cơn đau tức hàng đêm, những vết rạn da chằng chịt, nỗi đau xé thịt khi sinh con, “gái chửa - cửa mả”,...đổi lại là người chồng ngoại tình, liệu có người phụ nữ nào chịu nổi? 

Ấy thế mà nhiều chị em sẵn sàng bỏ qua với tư tưởng vì con, để con có được gia đình đầy đủ. Tuy nhiên, một người đàn ông có những vấn đề về tư cách đạo đức sẽ không phải là người cha hoàn hảo. 

Đến những người vợ bị chồng bạo hành...

Thật đáng buồn là ở Việt Nam không hiếm những trường hợp bạo lực gia đình mà trong đó đa phần nạn nhân là phụ nữ. Việc bạo hành không chỉ là những hành động đánh đập tác động đến thể xác mà còn là những lời xúc phạm danh dự, chửi mắng...làm tổn hại đến tinh thần. 

img

Phải chịu sự đau đớn về thể xác, nỗi tra tấn về tinh thần, cảm thấy bế tắc nhưng nỗi sợ mơ hồ về việc bị dị nghị, cười chê, bị mang tiếng khiến họ chịu đựng thậm chí sống cả đời trong trạng thái bất hạnh.

Và những người phụ nữ có chồng cờ bạc

“Cờ bạc là bác thằng bần”. Thực tế là hầu như ai lỡ bước chân vào con đường này rồi thì cũng khó mà rút ra, ngược lại càng ngày càng lún sâu vào nó. Những người vợ có chồng cờ bạc hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhưng chẳng có tác dụng gì.

Tiền mất, nhà tan nhưng họ vẫn cố gắng bấu víu cái gọi là gia đình với người chồng cờ bạc ấy để con cái có đủ cha đủ mẹ, không mang tiếng là người phụ nữ bỏ chồng. 

Chịu đựng và chịu trận hay ly thân rồi ly hôn?

Cuộc sống hôn nhân không dễ gì có thể phá bỏ. Vì thế, khi gặp phải những vấn đề vướng mắc trong hôn nhân, việc đầu tiên là cần tìm cách giải quyết thấu đáo. Thế nhưng, nếu đã không thể hàn gắn và hòa giải thì ly hôn chính là giải pháp tốt.

Tiếp tục cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cái bạn nhận được chỉ là sự đau đớn về thể xác, sự suy sụp về tinh thần. Không có bất kỳ một lý do xứng đáng để bạn phải đánh đổi hạnh phúc và chịu đựng sự giày vò của một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Dị nghị ư?: Hơn ai hết, bạn mới là người cần phải có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ không phải chữa sửa bản thân theo những yêu cầu của người khác. 

Hay vì con cái?: Lại một quan niệm sai lầm khác mà các bà mẹ viện cớ để không ly hôn. Con cái luôn muốn cha mẹ được hạnh phúc. Bạn chắc hẳn cũng không muốn con mình phải chứng kiến những trận cãi vã mà hai bên không tiếc lời làm tổn thương nhau chứ?

Bạn xứng đáng có được hạnh phúc, nếu bạn không biết coi trọng bản thân mình thì sao có thể yêu cầu hoặc mong chờ một người nào khác làm được điều đó. Ly hôn đơn phương giống như một cánh cửa mà bạn phải bước qua khi đã đi đến tận cùng của một con đường u tối không còn lối thoát nào khác. Không ai khác ngoài bạn phải tự đi tìm câu trả lời cho mình và sống trách nhiệm có trách nhiệm hơn với bản thân. 

Trên con đường đi tìm cho mình một cuộc sống mới nếu có bất cứ khó khăn, vướng mắc nào khiến bạn chùn bước, hãy để dịch vụ ly hôn từ Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự sẻ chia và giúp đỡ bạn qua địa chỉ website: https://dichvulyhonhanoi.vn/ hoặc Hotline tư vấn miễn phí 24/24: 0917894567 - Điện thoại: 0243 200 7447. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của bạn, cho bạn những lời khuyên hữu ích không chỉ với tư cách của những luật sư mà là sự sẻ chia thật tâm như một người bạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem