Dương lịch

  • (Dân Việt) - Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam cho rằng, việc tăng giá trứng thời gian qua là bất hợp lý và sẽ sửa sai trong thời gian tới.
  • (Dân Việt) - Chỉ mất 10 giờ ra biển, ngư dân ở vùng bãi ngang Quảng Ngãi thu về từ 1-2 triệu đồng/người. Khoản thu nhập không dễ kiếm này đang đến liên tục với ngư dân vùng bãi ngang những ngày qua.
  • Nhiều doanh nghiệp không thưởng tiền Tết cho nhân viên mà thay vào đó là hiện vật, đa số là những sản phẩm "cây nhà lá vườn". Một số công ty tặng bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, bỉm… cho nhân viên.
  • (Dân Việt) - Xu hướng thưởng tết trong doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước ở Kiên Giang rất cao. Tuy nhiên, vẫn còn 2 doanh nghiệp nợ lương của lao động tổng cộng 480 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Chợ chuối xã Suối Cát (huyện Cam Lâm) hình thành cách đây hàng chục năm, hoạt động đặc biệt nhộn nhịp nhất trong những ngày giáp Tết (từ sau Tết dương lịch). Thế nhưng năm nay, chợ lại đìu hiu, người trồng chuối cũng âu sầu.
  • Dân Việt – Dự kiến, ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, VFF sẽ công bố danh tính HLV dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhưng rồi kế hoạch này lại bị hoãn.
  • (Dân Việt) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt (VTV New Year Concert) “Chào 2013” sẽ được VTV gửi tới khán giả truyền hình vào ngày đầu tiên của năm mới dương lịch, với những tiết mục, những câu chuyện văn hóa đầy ý nghĩa.
  • Dân Việt - Hiện đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Khoảng chiều tối nay (29.12), mưa và gió lạnh sẽ bao trùm Bắc Bộ, nhiệt độ giảm mạnh.
  • Dân Việt - Chiều tối 28.12, hàng ngàn người dân đã đổ dồn về các đầu bến xe khách liên tỉnh của TP.Hồ Chí Minh để đi nghỉ lễ cũng như về quê nhân dịp Tết Dương lịch 2013.
  • Dân Việt - Ngày 28.12, Sở LĐTB&XH TP.Đà Nẵng đã công bố mức thưởng Tết 2013 của các doanh nghiệp. Theo đó, mức thưởng cao nhất là hơn 346 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).