-
Ngay sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới hàng loạt vụ vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà, công trình do Tổng Công ty CP Vinaconex làm chủ đầu tư (ngày 29.7), đã có rất nhiều tiếng hò reo từ dư luận ủng hộ cho quyết định kịp thời này.
-
Ngày 31.7, UBND TP.Hà Nội cho biết, đang tập trung chỉ đạo các cơ quan của thành phố và Tổng Công ty CP Vinaconex khắc phục sự cố đường ống nước giai đoạn I đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân và triển khai giai đoạn II của dự án.
-
Liên quan quyết định khởi tố vụ án theo Điều 229 Bộ luật Hình sự để điều tra sự cố đường ống nước Sông Đà, luật sư Tạ Quốc Cường cho rằng, khung hình phạt cao nhất ở tội danh này là 20 năm tù. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sắp tới, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm ở những tội danh khác thì cơ quan điều tra có thể thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố...
-
Lá đơn viết ngày 15.7 này của người tự xưng là “Đại diện cho những người trực tiếp thi công đường ống nước Sông Đà” tố cáo những sai phạm của Dự án Nhà máy nước Sông Đà, kể ra một số vi phạm.
-
Cơ quan điều tra - Bộ Công an vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà. Trao đổi với Dân Việt chiều nay (29.7), ông Vũ Quý Hà, Tổng giám đốc Vinaconex cũng đã xác nhận thông tin này.
-
Liên quan đến vụ việc vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 9, nhìn từ góc độ pháp lý, luật sư Tạ Quốc Cường - Giám đốc Công ty Luật hợp danh Sự Thật (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc.