Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Châu Âu nổ tung ở Ukraine

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 18/06/2014 09:28 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Arsen Avakov xác nhận đang tiến hành điều tra về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Urengoy-Pomary-Uzhhorod ở khu vực Poltava. Theo ông Avakov, nhiều khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.
Bình luận 0
Theo ông Avakov, "việc vận chuyển khí đốt tự nhiên qua đường ống trên đã bị ngừng lại và nguy cơ về một thảm họa lớn hơn đã bị loại bỏ”. Hiện ngọn lửa từ vụ nổ đã được dập tắt.

Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, tạm thời việc quá cảnh khí đốt từ Nga sang Châu Âu thông qua một đường ống phụ.

Vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Urengoy-Pomary-Uzhgorod xảy ra ở vùng Poltava của Ukraine vào khoảng 15h ngày 17.6 (theo giờ Moscow). Đây là đường ống được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Châu Âu. Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng lên cao tới 200m.
img  Ngọn lửa bốc lên từ vụ nổ đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Châu Âu ở Ukraine. Ảnh cắt từ video do hãng tin RT đăng tải.


Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine cho biết sẽ thắt chặt an ninh tại tất cả các hệ thống vận chuyển khí đốt sau sự cố này.

Trước đó, lãnh đạo nhóm cực đoan Right Sector ở Ukraine, Dmitry Yarosh đã đe dọa sẽ cho nổ đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Liên minh Châu Âu thông qua Ukraine.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem