Đường phố Trung Quốc lộng lẫy đón Tết Nguyên tiêu

Chủ nhật, ngày 24/02/2013 06:59 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sau Tết Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu hay rằm tháng giêng được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới ở Trung Quốc. Ngày này và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng".
Bình luận 0

Tết Nguyên Tiêu hay tết Thượng Nguyên là một tết, lễ hội cổ truyền của Trung Quốc vào ngày 15 (ngày rằm) tháng giêng Âm lịch.

Nhiều sách lịch sử ghi lại, ngày này có thể bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Vũ Đế, với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà, đốt đèn, chơi lồng đèn ngũ sắc, có thể kéo từ 13 - 17 tháng giêng. Được yêu chuộng là những lồng đèn có hình thù rồng, phượng, mười hai con giáp hoặc những nhân vật cổ trong truyền thuyết, cổ tích.

img
Một tuyến phố trang hoàng lộng lẫy tại TP.Bắc Kinh.
img
Hàng trăm nông dân tỉnh Giang Tây cùng tổ chức lễ hội đèn lồng.
img
Lồng đèn rắn thu hút hàng trăm khách du lịch tại Dự Viên, Thượng Hải.
img
Ở Tô Châu lại nổi bật và ưa thích trang hoàng đèn lồng hình cá.
img
Quảng trường tại tỉnh Hà Bắc cũng lung linh sắc đèn.
Theo CN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem