Dứt điểm kém, Arsenal bị Everton “cưa điểm”

Thứ tư, ngày 17/04/2013 09:03 AM (GMT+7)
Dân Việt – Cầm bóng và thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng do các chân sút kém duyên nên Arsenal đã bị Everton cầm chân với tỷ số 0-0 ngay tại sân nhà Emirates.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Arsenal: Wojciech Szczesny; Bacary Sagna, Per Mertesacker, Laurent Koscielny, Kieran Gibbs; Mikel Arteta, Aaron Ramsey; Jack Wilshere, Santi Cazorla, Theo Walcott; Olivier Giroud.

Everton: Tim Howard, Seamus Coleman, Phil Jagielka, Sylvain Distin, Leighton Baines; Kevin Mirallas, Ross Barkley, Darron Gibson, Steven Pienaar; Marouane Fellaini; Victor Anichebe.

Mặc dù thi đấu lấn lướt so với Everton trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành đối thủ, song do dứt điểm kém nên Arsenal đã bị đội bóng vùng Merseyside “cưa điểm” không bàn thắng ngay tại sân nhà Emirates.

Với một hàng tiền vệ cơ động và giàu sức mạnh, các vị khách Everton đã chủ động nhập cuộc tốt hơn so với đội chủ nhà Arsenal. Tuy nhiên, các lên bóng của họ vẫn không đủ độ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ kiên cố của các Pháo thủ thành London.

Sau khoảng 20 phút bị lép vế, Arsenal đã xốc lại đội hình và bắt đầu tổ chức được một số pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Howard (24-Everton). Tiếc là các pha dứt điểm của Gibbs (28) hay Giroud (12) lại không đi trúng đích.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra khá cân bằng với những pha tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Một số cơ hội ăn bàn đã được đôi bên tạo ra, song cả Cazorla (19-Arsenal), Giroud (12-Arsenal) và Barkley (20-Everton), Fellaini (25-Everton) đều không thể tận dụng được để đưa đội bóng của mình vượt lên dẫn trước.

Không chấp nhận việc bị chia điểm ngay trên sân nhà, Arsenal đã chủ động gia tăng sức ép về phía cầu môn Everton trong giai đoạn cuối trận đấu. Dẫu vậy, các cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra tiếp tục trôi qua trước mũi giày của chân sút chủ lực Giroud (12).

Với kết quả này, Arsenal tiếp tục duy trì được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 60 điểm sau 33 trận, hơn đội xếp sau là Chelsea 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem