• Mặc dù giảm so với kết quả lần khảo sát trước nhưng vẫn có 18% doanh nghiệp trả lời cho biết phải trả chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu.
  • Ngày 27.8 trên trang điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam đăng một đoạn video cho thấy một cán bộ công thương nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp (DN) tại phòng làm việc. Bộ Công Thương tạm đình chỉ công tác bà này để xem xét. 
  • Một cựu quan chức Trung Quốc vốn là tâm điểm của bê bối băng hình tình dục ở Trùng Khánh vừa bị tòa án thành phố này tuyên phạt 13 năm tù vì nhận đút lót hơn 510.000 USD.
  • (Dân Việt) - “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, tham nhũng tại Việt Nam đang dần thay đổi cách thức...”. Đây là kết quả rút ra từ điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012 vừa công bố ngày 14.3.
  • Dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh đã bị nam y sĩ Nguyễn Xuân Đô dùng ghế sắt đánh tại phòng làm việc do đã tố cáo hàng loạt tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại Phòng GĐYK tỉnh Bình Phước.
  • Dân Việt - Một sỹ quan cảnh sát người Singapore đã phải lãnh án tù vì trót có quan hệ giường chiếu với nữ nghi phạm 29 tuổi.
  • (Dân Việt) - Ngành y tế mở cuộc vận động “nói không với phong bì” rất được dư luận ủng hộ bởi đây là một căn bệnh quá trầm trọng cần phải chữa trị. Có ý kiến từ phía người trong ngành cho rằng do thu nhập của cán bộ nhân viên ngành y tế còn thấp nên nảy sinh tiêu cực.
  • Dân Việt - Ngày 1.10, nguồn tin từ Viện KSND huyện Cần Giuộc, Long An cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 2 tháng đối với bị can Lê Văn Phổ về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”..
  • Dân Việt - Bộ Công an Trung Quốc đã bắt giữ 32 nghi can sản xuất và buôn bán dầu ăn được "chiết xuất" từ... nước cống và rác thải, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
  • (Dân Việt) - Thế là ở Lễ hội Gióng sắp tới lại có thể cho đốt vàng mã, bác ạ. - Nghe bảo đã có nghị định cấm đốt vàng mã nơi công cộng và lễ hội, có hiệu lực từ tháng 9-2010 rồi cơ mà? Chú có đùa không đấy?