Em bé 3 tuổi nói tiếng Anh nổi tiếng trên Tik Tok: Được nghe song ngữ từ khi còn trong bụng mẹ

Tào Nga Thứ ba, ngày 08/08/2023 07:04 AM (GMT+7)
Nếu ai là tín đồ mạng xã hội sẽ bị cuốn hút ngay bởi em bé 3 tuổi nói song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh vô cùng đáng yêu. Fanpage của bé hiện đã nhận đến nửa triệu lượt theo dõi.
Bình luận 0

Em bé 3 tuổi sở hữu lượng follower (người theo dõi) hùng hậu

Dù mới là học sinh mầm non 3 tuổi nhưng cô bé Nguyễn Minh Hy đã có một lượng fan lớn qua 3 nền tảng Facebook, Youtube và Tik Tok với tên gọi "Em bé nói tiếng Anh MinHee". Cô bé xinh xắn này có thể tự tin giao tiếp song ngữ với bố mẹ và mỗi clip đăng tải đều nổi rần rần vì rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Minh Hy trò chuyện song ngữ cùng bố mẹ. Clip: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Hoàng Trung, 33 tuổi, hiện là kỹ sư xây dựng và chị Đỗ Quỳnh Anh, 28 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh cho biết: "Mẹ Minh Hy bắt đầu lập kênh Tiktok "Em bé nói tiếng Anh" từ khoảng cuối năm 2022, khi bé được 2 tuổi rưỡi và bắt đầu có thể nói được nhiều từ, câu dài. Khi mới lập kênh, gia đình cũng khá bất ngờ vì các video được mọi người đón nhận rất tích cực và cũng là động lực để gia đình mình tiếp tục duy trì đến bây giờ.

Em bé 3 tuổi nói tiếng Anh nổi tiếng trên Tik Tok: Được nghe song ngữ từ khi còn trong bụng mẹ - Ảnh 2.

Minh Hy, 3 tuổi nhưng có một lượng fan lớn qua các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Hiện tại, kênh cũng đang có lượng tương tác khá ổn trên nền tảng Tiktok và Facebook, tuy nhiên gia đình cũng vẫn đang cố gắng sản xuất các video dài hơn trên nền tảng Youtube để có thể chia sẻ được nhiều nội dung hơn".

Anh Trung kể, mục đích ban đầu khi lập kênh là để ghi lại và chia sẻ về hành trình lớn lên của em bé Minh Hy với cách dạy bé song ngữ Anh-Việt của gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình làm video, gia đình nhận ra chính việc phải sáng tạo các nội dung đa dạng cũng bắt buộc bố mẹ phải nghĩ ra nhiều ngữ cảnh để giao tiếp và tương tác với con, tạo cho con những tình huống về ngôn ngữ để con tập xử lý, điều đó cũng giúp làm phát triển khả năng ở cả hai ngôn ngữ.

"Qua các clip, gia đình Minh Hy rất vui khi truyền được động lực để nhiều phụ huynh quan tâm hơn đến việc giáo dục con cái và dạy ngoại ngữ cho trẻ em từ sớm…

Còn với Minh Hy, gia đình mình không đặt nhiều kỳ vọng hay áp lực gì cho bé cả. Mình chỉ cố gắng tạo cho bé điều kiện phát triển tốt nhất trong khả năng của gia đình và dạy cho bé những gì mà bố mẹ có thể. Việc tiếp thu, sở thích, sở trường và lựa chọn hoàn toàn thuộc về con, gia đình mình sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của con và tôn trọng năng lực của con chứ không đặt áp lực gì về thành tích cả", anh Trung nêu quan điểm.

Em bé 3 tuổi nói tiếng Anh nổi tiếng trên Tik Tok: Được nghe song ngữ từ khi còn trong bụng mẹ - Ảnh 3.

Minh Hy được mẹ trò chuyện từ khi còn trong bụng. Ảnh: NVCC

Dạy con tiếng Anh từ khi trong bụng mẹ

Bản thân là giáo viên dạy tiếng Anh, từ khi chưa lập gia đình, mẹ Minh Hy đã luôn hình dung về việc sẽ dạy tiếng Anh cho con thế nào. Đến khi mang bầu, chị Quỳnh Anh có tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp dạy tiếng Anh cho con. Khi đó thì mẹ Minh Hy tình cờ xem kênh Youtube của một gia đình dạy con song ngữ Anh-Việt từ nhỏ và đã thành công. Đó cũng chính là cảm hứng và động lực khiến chị tự tin với kế hoạch, quyết định dạy con song ngữ.

Khi đang mang bầu, hàng ngày chị Quỳnh Anh vẫn nói chuyện với Minh Hy bằng tiếng Anh và tin rằng con có thể quen dần với điều đó. Đến khi em bé ra đời cho tới tận bây giờ, gia đình mình vẫn giữ nguyên tắc mẹ giao tiếp với con hoàn toàn bằng tiếng Anh và mọi người khác trong gia đình thì giao tiếp với con bằng tiếng Việt.

Bí quyết của gia đình là sự kiên trì và tuân thủ nguyên tắc. Anh chị áp dụng phương pháp "One person, One language" để dạy con song ngữ Anh-Việt. Phương pháp này cũng có rất nhiều tài liệu hướng dẫn trên internet. Không có cách nào để dạy một đứa trẻ giao tiếp được song ngữ trong 1- 2 ngày mà phải là cả một quá trình dài.

Trong quá trình con học nói, không thể tránh khỏi đôi khi trẻ nói lẫn lộn giữa các ngôn ngữ. Bố mẹ phải chỉnh sửa ngay cho con, vài lần như vậy con sẽ tự nhận thức và phân biệt được cách dùng từ của các ngôn ngữ mà không bị lẫn với nhau.

Em bé 3 tuổi nói tiếng Anh nổi tiếng trên Tik Tok: Được nghe song ngữ từ khi còn trong bụng mẹ - Ảnh 4.

Cả 2 bố mẹ Minh Hy đều truyền cho con khả năng nói song ngữ một cách tự nhiên nhất. Ảnh: NVCC

Theo anh Trung, đối với trẻ em, sẽ không thể áp dụng những phương pháp học như người lớn kiểu dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, vì vậy cần phải tuyệt đối tránh dạy trẻ theo kiểu: "Con mèo tiếng Anh là gì?"… Thay vào đó bố sẽ chỉ vào tranh và nói: "Đây là con mèo", còn mẹ cũng chỉ vào tranh và nói: "This is a cat" để con có thể tiếp thu cả 2 ngôn ngữ theo cách trực quan nhất có thể. Tương tự với những từ ghép và các câu dài hơn. Như vậy bé có thể học song song cả 2 ngôn ngữ như "tiếng mẹ đẻ" chứ không phải là "học ngoại ngữ". Con sẽ rất thoải mái khi học nhiều ngôn ngữ một cách rất tự nhiên theo kiểu vừa học vừa chơi chứ không có chuyện phải "ép học" như nhiều người vẫn nghĩ.

"Quan điểm của gia đình Minh Hy là dạy tiếng Anh cho trẻ nên được bắt đầu càng sớm càng tốt. Nếu bố mẹ định dạy con song ngữ từ nhỏ thì cần phải tìm hiểu phương pháp thật kỹ trước khi áp dụng. Có rất nhiều phương pháp dạy và mỗi bé sẽ phù hợp với các phương pháp khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, tính cách, môi trường, điều kiện của mỗi gia đình. Khi đã áp dụng, bố mẹ nên tuân thủ phương pháp, kiên trì thực hiện xuyên suốt, theo dõi và đồng hành cùng các con", anh Trung cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem