Em bị đánh, anh cầm dao đâm người tử vong

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 06/12/2022 10:38 AM (GMT+7)
Thấy nhóm người vây đánh em trai mình, Rơ Châm Đơn đã cầm dao đâm 1 người trong nhóm tử vong.
Bình luận 0

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Rơ Châm Đơn (27 tuổi, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h50 phút ngày 5/12, Đơn và Rơ Châm Rách (21 tuổi, em ruột của Đơn) đến quán tạp hoá gần nhà để mua rượu thì gặp Siu Tíu (22 tuổi, cùng trú tại thôn Tai Pêr) và một số người bạn của Tíu. 

Em bị đánh, anh cầm dao đâm người tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Rơ Châm Đơn cùng hung khí gây án tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, Rơ Châm Đơn chạy về nhà lấy 1 con dao nhọn rồi quay lại quán tạp hóa.

Khi thấy nhóm của Siu Tíu vẫn đang đánh em trai mình nên Đơn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Siu Tíu rồi bỏ trốn. 

Hậu quả, Siu Tíu bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Khoảng 40 phút sau khi bỏ trốn, Rơ Châm Đơn đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp lại con dao là vật chứng gây án và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem