Epassi Ewonde: "Bức tường thép" của CLB Thanh Hóa

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 29/06/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trải qua những vòng đấu đầu tiên của V.League 2020, sự xuất hiện của trung vệ với thể hình lý tưởng Epassi Ewonde đã giúp cho CLB Thanh Hóa giải được bài toán nơi hàng thủ trong nhiều năm qua.
Bình luận 0

Trung vệ ngoại ấn tượng nhất tại V.League

Epassi Ewonde : "Bức tường thép" vững chãi của CLB Thanh Hóa - Ảnh 1.

Epassi Ewonde đang là trung vệ được đánh giá rất cao tại V.League

Louis Epassi Ewonde đang là trung vệ gây được rất nhiều ấn tượng với khán giả V.League. Mùa giải trước, trung vệ người Cameroon là trụ cột quan trọng của CLB TP.HCM và có những đóng góp đáng kể vào thành tích giành vị trí á quân V.League cùng HCĐ Cúp quốc gia 2019 của đội bóng chủ sân Thống Nhất. 

Tại V.League 2019, Louis Epassi Ewonde thường xuyên là cầu thủ có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Hiện tại, anh được đánh giá là một trong những trung vệ ngoại xuất sắc nhất tại V.League.

Khả năng đọc tình huống cùng lối chơi cực kỳ máu lửa của chàng trai sinh năm 1988 là điều không cần bàn cãi. Không quá khi nói rằng anh chính là một bản hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất của CLB Thanh Hóa tại mùa giải năm nay. 

Trong quá khứ, Epassi Ewwonde từng khoác áo CLB Coton Sport FC De Garoua rất nổi tiếng tại Cameroon với 14 lần vô địch giải trong nước, 6 lần đoạt Cúp quốc gia, một lần lên ngôi á quân CAF Champions League (2008) và một lần đoạt chứ vô địch CAF Cup (2003).

Bày tỏ cảm xúc khi gia nhập Thanh Hóa trung vệ Ewonde Epassi chia sẻ: "Tôi đến Thanh Hóa để thử thách bản thân. Mùa giải trước, tôi đã thành công với TP.HCM, nhưng khi bầu Đệ mời tôi về đầu quân cho Thanh Hóa để giúp đội bóng vượt qua khó khăn, tôi đã quyết định nhận lời để giúp đội bóng và sẵn sàng cống hiến hết mình"

Bản hợp đồng chất lượng của CLB Thanh Hóa

 - Ảnh 1.

Ewonde Epassi kí hợp đồng với CLB Thanh Hóa

Mùa giải trước, hàng thủ chính là điểm yếu cốt lõi của đối bóng xứ Thanh. Những sai lầm của các hậu vệ là nguyên nhân khiến họ không ít lần mất điểm đáng tiếc. Thanh Hóa đã phải chờ đến chiến thắng nhọc nhằn trước Phố Hiến trong trận play-off mới giành quyền trụ lại V.League.

Bước vào mùa giải mới, Thanh Hóa sớm lao vào thị trường chuyển nhượng nhằm mang về những bản hợp đồng chất lượng. Trong đó, "bom tấn" đầu tiên mang tên Epassi, trung vệ được mệnh danh là "Sol Cambell tại V.League".

Cầu thủ người Cameroon được kỳ vọng sẽ kết hợp với Minh Tùng để tạo thành cặp trung vệ chắc chắn cho đội bóng xứ Thanh. Mùa giải vừa qua, sau khi Đinh Tiến Thành ra đi, hàng thủ của Thanh Hóa đã sa sút về phong độ, hai trung vệ trẻ Hữu Lâm và Lục Xuân Hưng vẫn chưa thể hiện được nhiều, ngoài ra còn gặp vấn đề về chấn thương.

Thời điểm hiện tại, Louis Epassi Ewonde được xem là sự bổ sung không thể tốt hơn cho hàng thủ của CLB Thanh Hóa tại V.League 2020. Ngoài khả năng chơi bóng máu lửa, cộng với kinh nghiệm thi đấu dạn dày, trung vệ người Cameroon còn sở hữu những cú bay người móc bóng trên không rất chuẩn xác, một thứ "đặc sản" đã trở thành thương hiệu và khiến các tiền đạo hàng đầu V.League cũng phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi đối mặt với trung vệ số 21 của Thanh Hóa. Sự xuất sắc của thủ lĩnh hàng phòng ngự đến từ "lục địa đen" đang là tiền đề để giúp đội bóng của bầu Đệ chơi ngày càng một hay và hướng đến những mục tiêu cao hơn so với mùa giải năm ngoái.

Chia sẻ với phóng viên báo chí, bầu Đệ cho biết: "Mùa giải vừa qua, đội chúng tôi phải đến trận play-off mới có thể trụ hạng. Đây là thành tích đáng buồn so với truyền thống và tiềm năng của đội bóng. Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và cá nhân tôi thống nhất phải coi đây là bài học kinh nghiệm xương máu để làm lại. Chắc chắn, với những bản hợp đồng chất lượng ở mùa giải năm nay, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để có thứ hạng tốt và đó là lời xin lỗi của tôi với người hâm mộ sau một mùa giải 2019 không thành công".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem