Eto'o giàu nứt vách nhưng bủn xỉn với con gái

Tùng Lâm (theo El Mundo) Thứ bảy, ngày 04/04/2015 16:15 PM (GMT+7)
Trong danh sách 10 cầu thủ giàu có nhất thế giới mà Goal vừa công bố, Samuel Eto'o đứng thứ 7, với tổng tài sản lên tới 87 triê%3ḅu euro. Nhưng dù giàu có là vâ%3ḅy, “Báo đen” lại thực sự bủn xỉn, bạc bẽo với cô con gái “rơi” Annie.
Bình luận 0

Tháng 8/2011, Samuel Eto'o rời Inter Milan và gia nhập Anzhi Makhachkala (Nga), nhận mức lương 20 triệu euro/mùa (chưa tính thuế), đồng thời trở thành cầu thủ bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới trong thời điểm ấy. 

Hè 2013, “Báo đen” rời đại gia nước Nga để tới Chelsea tìm kiếm thử thách và kiếm thêm khoản “lót tay” khoảng 11,3 triệu euro cùng mức lương 7,5 triệu euro/mùa. Giờ “Báo đen” đang bôn ba tại Sampodoria và cũng hưởng mức lương rất hấp dẫn.

img

 

Eto'o sống xa hoa nhưng vô trách nhiệm với con gái. 

Trong bản danh sách những cầu thủ giàu có nhất thế giới mà Goal vừa công bố, Eto'o xếp ở vị trí thứ 7, với tổng tài sản lên tới 87 triệu euro. Chính anh chứ không phải Didier Drogba, mới là cầu thủ giàu có nhất bóng đá châu Phi hiện nay. Tiền là thứ mà tiền đạo người Cameroon không thiếu và anh cũng luôn biết cách phung phí những khoản tiền mà mình kiếm được. Trong gara xe của “Báo đen” có tới 6 chiếc và 1 trong số đó là chiếc LaFerrari có giá 1,3 triệu euro.

Giàu có và hoang phí, nhưng Eto'o lại là kẻ rất vô trách nhiệm, nhất là với những người cùng máu mủ với mình. Nói đâu xa, cô con gái riêng Annie của Eto'o đang sống trong cảnh khốn khó, cùng cực tại Italia. Cô bé và mẹ mình, Anna Barranca, đang phải chạy ăn từng bữa và chỉ mong “Báo đen” sống có trách nhiệm, chu cấp số tiền 10.000 euro hàng tháng và trả 450.000 euro tiền bồi thường mà Tòa án Madrid từng tuyên cách đây 2 năm.

Anna Barranca là một cô gái người Italia tới Madrid làm bồi bàn trong giai đoạn từ 1995-2004. Năm 2000, khi ấy Eto'o mới 19 tuổi đã gặp Anna và qua lại với nhau. Kết quả của mối tình là Anna sinh cho Eto'o bé gái Annie (năm nay 14 tuổi). Ngay sau đó, Eto'o lặn mất tăm và ngay cả sau này, khi Anna đâm đơn ra tòa kiện, tiền đạo người Cameroon lập tức chối đay đảy, nói rằng đó không phải con mình. Tòa buộc phải xét nghiệm ADN và Eto'o chỉ còn biết cứng miệng.

Eto'o bị yêu cầu phải chu cấp 10.000 euro mỗi tháng cho hai mẹ con Anna, đồng thời trả số tiền 450.000 euro vì đã vô trách nhiệm trong suốt 10 năm. Tuy vậy, cho tới thời điểm này, ngôi sao 37 tuổi từng khoác áo Barcelona hay Chelsea chưa bỏ ra bất cứ một xu nào cả. Rõ ràng, Eto'o là một kẻ bủn xỉn, nhất là với cô con gái bé nhỏ Annie.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem