Evfta
-
Đại biểu đoàn Thái Bình Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI ví von: "Giống như một con đường cao tốc hội nhập với Liên minh châu Âu, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ giúp chúng ta có cơ hội để hiện thực hóa những kỳ vọng bứt phá của thời kỳ phục hồi kinh tế sau đại dịch".
-
Báo cáo về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các ý kiến cho rằng, các mặt hàng nông sản như gạo, đường, thịt lợn,... có thể thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường rộng lớn này.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được ký kết, Anh vẫn là thành viên của EU và là bên tham gia ký kết cùng Việt Nam. Do đó, thời gian tới nước Anh rời Liên minh châu Âu theo thỏa thuận Brexit, Hiệp định EVFTA vẫn có hiệu lực với nước này.
-
Để phục vụ cho việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA tại Kỳ họp thứ 9 ,Quốc hội khóa XIV, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Tờ trình và chuẩn bị các nội dung liên quan để đưa vào bộ hồ sơ chính thức trình Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.
-
Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti cho biết, ngay sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được phía Việt Nam thông qua, Hiệp định sẽ có hiệu lực trong mùa hè này, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU.
-
Ngày 22/4, phóng viên Dân việt có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) về tác động của dịch Covid-19 tới tăng trưởng, xuất khẩu của ngành thủy sản và những định hướng chỉ đạo về sản xuất để tận dụng cơ hội khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
-
Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA sẽ được trình Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua vào những ngày đầu Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
-
Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA sẽ được trình Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua vào những ngày đầu Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
-
Theo TS Lê Đăng Doanh, dịch bệnh do Covid-19 sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và lan tỏa lâu dài nên khó khăn sắp tới của các doanh nghiệp (DN) là rất lớn. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ bị giảm sút khoảng 1% GDP.
-
Theo TS Lê Đăng Doanh, dịch bệnh do Covid-19 sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và lan tỏa lâu dài nên khó khăn sắp tới của các doanh nghiệp (DN) là rất lớn. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ bị giảm sút khoảng 1% GDP.