F0 điều trị tại nhà
-
Quy định "F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly" mà Bộ Y tế vừa ban hành đã thay đổi toàn bộ quan điểm trước đây về F0. Theo các chuyên gia y tế, chưa thể thả lỏng với Covid-19, ý thức người dân rất quan trọng.
-
Thừa Thiên Huế yêu cầu các trạm y tế xã, phường, thị trấn kịp thời cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động mắc Covid-19 (F0) điều trị tại nhà.
-
Ngày 10/3, BHXH Việt Nam cho biết, để chi trả cơ quan này đã sẵn sàng cải cách hành chính, rút gọn quy trình, chuẩn bị nguồn kinh phí, nhân lực để tiếp nhận và giải quyết sớm nhất chế độ BHXH lao động bị F0 điều trị tại nhà.
-
Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội đều đã có hướng dẫn rất cụ thể về việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh đối với người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà. Tuy nhiên, khi F0 tự điều trị ở Hà Nội tăng cao, lượng rác lớn, vì vậy công tác thu gom rác thải cũng khó khăn hơn.
-
Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có đề xuất 7 loại giấy tờ có thể giúp F0 hưởng chế độ.
-
Dù tình hình dịch Covid-19 được cho là vẫn trong tầm kiểm soát, thế nhưng nhiều người dân, trong đó có các F0 điều trị tại nhà đã tự ý dùng các loại thuốc kháng virus không rõ nguồn gốc, gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động cho biết, họ đang gặp phải những tình huống dở khóc dở cười, "tréo ngoe" khi xin giấy hưởng bảo hiểm xã hội sau khi mắc Covid-19.
-
Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà", có hiệu lực kể từ ngày 31/1/2022, cung cấp các hướng dẫn và quy định về quản lý, hỗ trợ và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà.
-
Theo "Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà" mới nhất Bộ Y tế vừa ban hành, các thuốc cần có bao gồm: thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus và 1 số thuốc khác phải kê đơn.
-
Một số bệnh nhân Covid-19 thắc mắc về việc trong thời gian nhiễm Covid-19 và điều trị tại nhà, họ chỉ được nhận 75% lương có đúng quy định hay không?