FIFA vào cuộc, đến lượt Chelsea bị cấm chuyển nhượng?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 29/01/2016 11:00 AM (GMT+7)
FIFA đã tiếp nhận đơn thư tố cáo Chelsea vi phạm các điều khoản chuyển nhượng liên quan tới những tài năng trẻ dưới 18 tuổi. Một khi có bằng chứng phạm luật, đội bóng thành London nhiều khả năng sẽ bị cấm vận như Barcelona, Real Madrid hay Atletico Madrid.
Bình luận 0

Những năm gần đây, FIFA quyết tâm xiết chặt hoạt động chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Bất cứ CLB nào nằm trong phạm vi quản lý có dấu hiệu vi phạm, họ lập tức trừng phạt rất nặng. Điển hình nhất là trường hợp của Barcelona. Do chiêu mộ 10 cầu thủ dưới 16 tuổi không đúng quy cách, đội chủ sân Nou Camp đã bị cấm chuyển nhượng trong mùa Đông 2015 và mùa hè 2016. Mới đây, họ cũng trừng phạt Real Madrid và Atletico Madrid vì lý do tương tự.

img

Chelsea bị nghi vi phạm những quy chế chuyển nhượng liên quan đến vụ tuyển mộ Bertrand Traore.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, Chelsea có thể sẽ là ông lớn châu Âu tiếp theo chung cảnh ngộ với các đội bóng Tây Ban Nha. Tờ báo này cho hay, sau khi nhận được đơn tố cáo việc “The Blues” ký hợp đồng với Bertrand Traore, cầu thủ trẻ người Burkina Faso lúc chưa đủ 16 tuổi, FIFA đã yêu cầu đại diện thành London cung cấp thông tin Traore đã chơi cho họ bao nhiêu trận để làm căn cứ xử phạt. Trước đó, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện khi Traore khoác áo U18 Chelsea đá giao hữu với U18 Arsenal tại Emirates vào năm 2011. Thời điểm đó, cầu thủ này mới 16 tuổi và lẽ dĩ nhiên không được phép tham dự trận đấu này theo luật của FIFA.

Traore bắt đầu lọt vào tầm ngắm của Chelsea khi khoác áo Burkina Faso tham dự giải U17 Thế giới vào năm 2009 khi mới 14 tuổi, và trở thành cầu thủ trẻ nhất giải đấu. Theo xác nhận của Bộ trưởng Thể thao Jean-Pierre Palm của Burkina Faso, Traore đã đồng ý chuyển đến Chelsea vào tháng 08.2010, 1 tháng trước sinh nhật lần thứ 15 của mình. Luật của FIFA quy định những cầu thủ trên 16 tuổi chỉ được ký hợp đồng với các CLB châu Âu nếu mang quốc tịch EU, còn những cầu thủ thuộc các khu vực khác phải chờ đến năm 18 tuổi. Như vậy nếu Traore ra sân ở trận đấu với Arsenal cũng đồng nghĩa với việc Chelsea đã phạm luật chuyển nhượng.

Đến tháng 01.2014, Chelsea công bố chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp vào đúng sinh nhật lần thứ 18 của cầu thủ này, sau đó đẩy Traore đến Vitesse Arnhem theo dạng cho mượn 18 tháng. Đến tháng 06.2015, Traore được cấp giấy phép lao động tại Anh và cùng Chelsea sang du đấu Bắc Mỹ hồi mùa Hè vừa qua. Trước yêu cầu của FIFA, Chelsea buộc phải chứng minh được sự trong sạch của mình, bằng không họ gần như chắc chắn sẽ đối mặt với lệnh cấm chuyển nhượng từ tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới. Nếu Chelsea bị cấm chuyển nhượng, rõ ràng ông chủ Roman Abramovich sẽ càng có lý do để lo lắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem