Gà đẻ trứng vàng

  • Sabeco, hãng bia lớn nhất nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ thúc giục doanh nghiệp này bán vốn, niêm yết trên sàn chứng khoán.
  • Theo PGS – TS. Võ Trí Hảo, ngoài những doanh nghiệp kể trên, nhà nước cần nhanh chóng thoái vốn khỏi hai lĩnh vực thuốc lá và xổ số kiến thiết. Đây là hai lĩnh vực mang lại nguồn thu khổng lồ, nhưng lại góp phần gây tác động xấu đến sức khỏe người dân (thuốc lá).
  • Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định bán tiếp cổ phần nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)… gần đây được cho là cơ hội cho các "đại gia" nước ngoài tham gia hơn là doanh nghiệp trong nước.
  • Việc nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đưa thư ký và con trai Vũ Quang Hải về làm Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc Sabeco bị dư luận phản ứng gay gắt thời gian qua cho thấy “mỏ vàng” này không chỉ có nhiều vấn đề liên quan đến nhân sự, mà còn liên quan cả việc chậm cổ phần hóa.
  • Thu 9000 quả trứng/1 vạn gà đẻ/ngày, trừ chi phí anh nông dân Kiều Văn Huân, Thạch Thất - Hà Nội bỏ túi 4 triệu đồng/ngày và trở thành tỷ phú. Bí quyết làm nên thành công của anh là gì?
  • DNNN, những “con bò sữa tỷ đô” dù đã nhiều lần bị các chuyên gia lên tiếng về việc cần phải đẩy nhanh cổ phần hóa (CPH), đổi đổi mới triệt để, tuy nhiên, thực tế cho thấy nó vẫn là “của để dành” khó buông bỏ của các cơ quan chủ quản, các lãnh đạo DNNN.
  • Theo phân tích của một chuyên gia cấp cao của VNPT, lợi nhuận của Tập đoàn VNPT sau khi tách riêng MobiFone cũng có thể gần tương đương với "con gà đẻ trứng vàng". Tuy nhiên, ông này thừa nhận: "Cái mất ở đây là quyền lực của những lãnh đạo tập đoàn".
  • Gã nhà giàu Paris Saint-Germain vừa có động thái gây sốc khi tuyên bố sẵn sàng chi ra 108 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi “sát thủ” của Real Madrid là Cristiano Ronaldo và Karim Benzema.
  • Dân Việt - Hãng thông tấn KCNA dẫn thông báo của Đảng lao động Triều Tiên vừa cho biết, Đảng này sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 11.4 tại thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên trước thềm vụ phóng “vệ tinh thời tiết” của quốc gia này.
  • (Dân Việt) - Sau một chuỗi kiến trúc xấu xí như nhà “Hàm cá mập”, nhà Bưu điện, Rạp Kim Đồng, Khách sạn Vàng v.v, có lẽ giờ đây Hồ Gươm đã chịu số phận của con gà đẻ trứng vàng bị giết thịt.