Gần 1.000 VĐV tranh tài tại giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Discovery lần thứ II

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 30/05/2022 13:10 PM (GMT+7)
Gần 1.000 vận động viên đã tham gia giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Discovery lần thứ II với 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km.
Bình luận 0

Ngày 29/5, gần 1.000 vận động viên đã tham dự giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Discovery lần thứ II, năm 2022. Giải chạy có 4 cự ly gồm 42km, 21km, 10km và 5km. 

Gần 1.000 vận động viên tranh tài giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Discovery lần thứ II - Ảnh 1.

Các vận động viên lần lượt về đích. Ảnh: P. Xuân

Sự kiện lần này giúp các vận động viên có nhiều thử thách về thể lực của bản thân và được trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, đẹp xuyên qua các địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bà Đỗ Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, việc tổ chức giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Discovery nhằm quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa, lịch sử của núi Minh Đạm nói riêng và huyện Đất Đỏ, Long Điền nói chung đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa đến người dân, du khách ý thức chung tay gìn giữ, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

Được biết, núi Minh Đạm dài 8km và có độ cao 355m, với ba mặt giáp biển cùng nhiều hang đá lớn nhỏ bí ẩn núp dưới những rừng cây, vách đá, suối nước ngọt róc rách quanh năm. Nơi đây từng là căn cứ vững chắc của quân dân Bà Rịa - Vũng Tàu trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Năm 1948, để nhớ ơn hai vị Bí thư và Phó Bí thư huyện Long Điền là Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm đã anh dũng hy sinh dưới chân núi, người dân đã đặt tên núi là Minh Đạm. 

Gần 1.000 vận động viên tranh tài giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Discovery lần thứ II - Ảnh 2.

Các vận động viên tham dự giải. Ảnh: P.Xuân

Hiện nay, khu vực căn cứ Minh Đạm đã được đầu tư, tôn tạo thành điểm tham quan thu hút du khách trong và ngoài nước với những chuyến du lịch về nguồn. 

Các hạng mục của khu di tích hiện nay gồm: Đền thờ 2.642 Anh hùng liệt sĩ và nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, nhà truyền thống, 4 hang (Huyện ủy, Huyện đội, Thị xã Cấp và Quân y). Căn cứ Minh Đạm gồm bốn khu: Chùa Viên, Đá Chẻ, Chùa Giếng Gạch, Đá Chồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem