Gậy gộc

  • Dân Việt - Thấy con trâu nhà mình bị bắn què chân, Thắng đã đi tìm hung thủ để báo thù. Nghi ngờ người hàng xóm Lương Văn Huy, Thắng đến nhà anh Huy, rút dao đâm khiến nạn nhân gục xuống chết tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.7, ông Nguyễn Văn Dũng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Ui, huyện Đăk Hà, Kon Tum cho biết, hai kiểm lâm viên Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Ánh Quyết đã phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều trị.
  • (Dân Việt) - Những vụ lâm tặc tấn công lực lượng bảo vệ rừng ở Quảng Bình cứ liên tiếp xảy ra. Để bảo vệ rừng, máu của lực lượng kiểm lâm đã đổ xuống nhưng ai sẽ bảo vệ họ trong cuộc chiến này?
  • (Dân Việt) - Ngày 26.5, Công an phường Thống Nhất, TP.Kon Tum cho biết, đang triệu tập các đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 25.5, để điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.
  • (Dân Việt) - Khoảng 16 giờ ngày 23.5, hơn 30 lâm tặc đã bao vây, đập phá Trạm Kiểm lâm Xuyên Á thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình và đánh trọng thương kiểm lâm viên Phan Xuân Long phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
  • (Dân Việt) - Anh Trung cũng bị chúng dùng gậy gộc đánh rồi dìm xuống hố bùn, dùng muối, nước mắm xát lên vết thương và đốt bao nylon chảy xuống lưng nhưng ban đầu sợ bị trả thù không dám tố cáo.
  • (Dân Việt) - Biết sẽ bị bắt, khoảng 120 lâm tặc đã tấn công cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Lâm trường Buôn Ja Wầm (xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, Đăk Lăk).
  • (Dân Việt) - Lúc 15 giờ chiều 16.3, hàng chục người dân ở làng chài thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1 (Núi Thành, Quảng Nam) cầm dao, rựa, gậy gộc bơi thuyền ra ngăn chặn không cho 2 chiếc ghe đến hút cát ở khu vực sông làng mình. Do dân địa phương quá đông nên mấy "cát tặc" hoảng sợ nhảy xuống sông bỏ chạy.
  • Dân Việt - Nhóm côn đồ mang kiếm, gậy gộc vào trường THPT Cửa Lò, Nghệ An rượt đuổi một số học sinh để giải quyết mâu thuẫn, khiến một học sinh bị chém trúng lưng và đầu phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
  • (Dân Việt) - Ngày 21-10, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã có văn bản đề nghị Viện KSND TP.Mỹ Tho phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, và khởi khởi tố bị can đối với ông Châu Văn Mua và các con.